Việt Nam có 5 hang dung nham dài nhất Đông Nam Á

Tuấn Tú |

Với kỷ lục về độ dài của ba hang trong hệ thống hang động dung nham được phát hiện ở Đăk Nông, Việt Nam đã trở thành quốc gia có 5 hang động dung nham dài nhất Đông Nam Á.

BáoTuổi trẻ cho hay, tại cuộc họp báo về “quần thể” hang núi lửa tại xã Buôn Choah, huyện Krông Nô (Đắk Nông) do Tổng cục Địa chất khoáng sản (Bộ TN-MT) tổ chức ngày 26-12, ông Trần Phương, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông, cho biết sẽ đề nghị công nhận “quần thể” hang núi lửa công viên địa chất toàn cầu.

Trong đó ba hang C7, C3, A1 đã xác lập kỷ lục về độ dài hang dung nham lớn thứ nhất, thứ nhì và thứ năm khu vực Đông Nam Á.

Từ năm 2007, với sự tài trợ của UNESCO, Bảo tàng Địa thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã thực hiện đề tài "Nghiên cứu di sản địa chất để xây dựng công viên địa chất và bảo vệ môi trường khu vực thác Trinh Nữ, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông, Tây Nguyên, Việt Nam".

Trong quá trình khảo sát, lần đầu tiên giới khoa học phát hiện hang động núi lửa trong đá bazan ở Chư B’Luck, xã Buôn Choah, huyện Krông Nô.

Phát hiện trên đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học trong và ngoài nước, trong đó có Hiệp hội Hang động núi lửa Nhật Bản.

Tiến sĩ Hiroshi Tachihara, Chủ tịch danh dự Hiệp hội này và người kế nhiệm, tiến sĩ Tsutomu Honda, Chủ tịch Hiệp hội Hang động núi lửa Nhật Bản, đã đến Việt Nam để cùng hợp tác nghiên cứu, khảo sát và đánh giá hệ thống hang động ở Đăk Nông.

Ông Hiroshi Tachihara nói."Điều này khiến chúng tôi rất ngạc nhiên, vì ban đầu chúng tôi không nghĩ Việt Nam có hoạt động núi lửa",

Quá trình hình thành hang dung nham là do dòng dung nham tràn từ miệng núi lửa.

Sau đó, bề mặt của nó nguội lạnh dần và tạo thành ống dung nham đông cứng ở ngoài vỏ, còn phía trong ống dung nham nóng vẫn tiếp tục chảy.

Khi dòng dung nham ban đầu phun trào thoát ra miệng núi lửa sẽ tạo thành một ống dung nham, còn miệng núi lửa trở thành một hố hang.

Dấu vết về dòng dung nham còn lưu lại trên thành hang C7.
Dấu vết về dòng dung nham còn lưu lại trên thành hang C7.

Trong hệ thống gồm hàng chục hang, nhóm nhà khoa học mới nghiên cứu khảo sát chi tiết được 3 hang có ký hiệu là C7, C3, A1.

Trong đó C7 là hang núi lửa dạng ống với chiều dài hơn một km và đây là hang dung nham lớn nhất Đông Nam Á. Hang C3 dài 594,4 mét, hang A1 dài 456,7 mét, hang dơi 1 và 2 dài 545m.

Tại cuộc họp báo, tiến sĩ Hiroshi Tachihara, chủ tịch danh dự Hiệp hội Hang động núi lửa Nhật Bản, cho biết trong số sáu hang động dung nham dài nhất của khu vực Đông Nam Á, Việt Nam có năm hang dài nhất. Vnexpress cho biết thêm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại