Viết chậm nên bị cô giáo dùng bút đâm chảy máu đầu

Cao Nguyên |

(Soha.vn) - Do viết chậm không theo kịp các bạn nên cô giáo đã lấy bút đâm vào đầu khiến cháu bị chảy máu.

Theo phản ánh của người nhà cháu bé, chiều ngày 22/12/2012 tại lớp học thêm ngoài trường của cô giáo chủ nhiệm cháu C.L, trường tiểu học A Thị trấn Văn Điển. Trong lúc đang ngồi viết bài, do viết chậm không theo kịp các bạn trong lớp nên cô giáo đã cầm bút đâm vào đầu, khiến đầu cháu bị chảy máu.

Nhận được thông tin, phóng viên đã có mặt tại nhà riêng của cháu bé để nắm rõ thông tin. Trao đổi với PV chị Vân (mẹ cháu bé) cho biết: "Mặc dù con tôi bị như vậy nhưng cháu về cũng không hề nói với bố mẹ, cho đến khi một số phụ huynh trong lớp học thêm cùng cháu bức xúc và đến báo tin thì chúng tôi mới tá hỏa là con mình bị “tra tấn”".

Ngôi nhà nơi cháu bé C.L đang sinh sống
Ngôi nhà nơi cháu bé C.L đang sinh sống

“Nếu như một học sinh có lỗi thì cô giáo cần phải chỉ bảo, dạy dỗ cháu. Bởi các cháu cũng đang còn nhỏ, ý thức chưa được cao… Đằng này khi nghe kể lại con tôi viết chậm mà bị cô giáo lấy bút đâm vào đầu khiến máu chảy là điều đáng phản ánh” - Chị Vân bức xúc.

Theo chị Vân cho biết: "Ngay sau sự việc xảy ra thì cô giáo Hảo (người đâm bút vào đầu học sinh - PV) cùng phía lãnh đạo nhà trường đã đến nhà hỏi thăm và xin lỗi gia đình. Phía nhà trường hẹn gia đình thứ 4 tuần này gặp để trao đổi lại. Đến hôm nay thì vết thương của con gái tôi đã khỏi hẳn. Sự việc này nhỏ gia đình cũng không muốn làm to chuyện."

Chúng tôi tìm đến nhà cô Hảo để hiểu rõ hơn về vấn đề nhưng một người trong gia đình cô tỏ ra không hợp tác. Họ cho rằng mọi công việc liên quan về vấn đề này đã được cô Hảo báo cáo lên và sẽ được nhà trường giải quyết.

Cô Trịnh Thị Bích Thủy - Hiệu trưởng Trường tiểu học A Thị trấn Văn Điển cho hay: “Nhà trường mới biết được sự việc sau khi phụ huynh lên phản ánh vào vào hôm thứ 2 tuần trước. Sau khi nhận được phản ánh, nhà trường đã lập tức đình chỉ dạy đối với cô giáo. Thời gian tới nhà trường sẽ thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét cụ thể trước khi đưa ra hình thức xử lý”.

Còn ông Đào Tấn Lý - Phó trưởng phòng GD-ĐT huyện Thanh Trì khá bất ngờ khi được chúng tôi thông tin sự việc. Ông cho hay, nhà trường chưa báo cáo với Phòng về vụ việc này. Lý giải về việc chưa báo cáo với Phòng GD-ĐT, hiệu trưởng Bích Thủy cho rằng do sự việc xảy ra ở ngoài nhà trường.

Sau khi trao đổi lại với nhà trường, Phó trưởng phòng GD-ĐT huyện Thanh Trì cho biết thêm: “Tạm thời nhà trường đã tạm đình chỉ công tác lên lớp của cô giáo và yêu cầu làm bản tường trình. Trong tuần này sẽ xem xét đánh giá cụ thể. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp đầy đủ thông tin vụ việc để xã hội hiểu rõ vấn đề”.

( Theo Dân Trí)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại