Tuyết bắt đầu tan tại Sa Pa

Nguyễn Kim Cương |

Sáng 11/01, tuyết đã bắt đầu tan tại Sa Pa sau gần 2 ngày phủ trắng cây cỏ, mặt đường. Vạn vật tại đây đã trở lại nguyên trạng như trước khi tuyết rơi vào ngày 09/01/2015.

Lào Cai đang có dấu hiệu ấm dần lên, đặc biệt là tại Sa Pa tuyết đã hoàn toàn tan chảy, trả lại mặt bằng cho người dân Sa Pa.

Tuy sau gần 2 ngày bị tuyết bao phủ, nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nên người dân Sa Pa đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống tuyết, bảo vệ gia súc gia cầm kỹ lưỡng, nhờ đó, số lượng hoa mầu và gia súc gia cầm ở Sa Pa vẫn an toàn, không có thiệt hại đáng tiếc nào xảy ra.

Theo ông Nguyễn Tiến Thành, Trưởng phòng Kinh tế huyện Sa Pa (Lào Cai):  Sa Pa có trên 300 ha rau màu, trên 100 ha hoa các loại đang vào độ phát triển để phục vụ thị trường Tết không bị ảnh hưởng gì từ tuyết, hiện đang có dấu hiệu phát triển tốt lên do thời tiết đã ấm dần.

Tuyết đã tan tại Sa pa, hoa mầu gia súc không bị thiệt hại

Tại các xã vùng cao của Sa Pa, đồng bào có lối chăn thả du mục gia súc, khi nghe tin tuyết rơi mạnh cũng đã chủ động làm chuồng, che chắn kỹ lưỡng, chuẩn bị một lượng thức ăn vừa đủ để đàn gia súc được đảm bảo về sức khỏe.

Sau gần 2 ngày tuyết phủ trắng, Sa Pa đã không có thiệt hại nào về hoa mầu và gia súc.

Đây sẽ là bài học quý giá để bà con Sa Pa có những kinh nghiệm quý trong những đợt tuyết rơi tiếp theo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại