Trùng số giấy chứng minh nhân dân, không chỉ riêng ở TP.HCM

M.Quang - Đồng Hoàng |

Về vấn đề trùng số chứng minh nhân dân, không riêng TP.HCM mà ở cả nhiều tỉnh thành trong cả nước đều mắc sai sót này.

Đó là thừa nhận của thiếu tướng Trần Văn Vệ, phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an.

Thiếu tướng Trần Văn Vệ cho rằng việc trùng số chứng minh nhân dân (CMND) bên cạnh các nguyên nhân khách quan thì có một phần là do các cán bộ thực hiện và chỉ xảy ra đối với việc cấp CMND theo công nghệ cũ.

Tuy nhiên, việc cấp nhầm số CMND chỉ xảy ra trong quá trình cấp theo mẫu CMND cũ.

Đối với việc cấp CMND theo công nghệ mới (đang thí điểm tại Hà Nội và một số tỉnh thành trong cả nước) thì không thể mắc lỗi này.

Lý giải về điều này, đại tá Phùng Đức Thắng - phó cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72), Bộ Công an - cho biết trước năm 1987, việc cấp CMND được thực hiện theo quy trình cục quản lý in phôi, ghép số rồi chuyển về các địa phương để cán bộ quản lý hành chính điền tên tuổi vào.

Tuy nhiên đến năm 1989, do yêu cầu cấp CMND của người dân tăng cao, cục này không thể đáp ứng được nhu cầu nên đã chuyển phôi, phân khoảng số định danh về từng địa phương để cán bộ tại địa phương vào số cho người dân.

Đến khi địa giới hành chính thay đổi (từ 53 tỉnh thành lên 63 tỉnh thành) và cùng với việc cấp CMND được giao cho công an các quận, huyện thực hiện nên dẫn đến những sai sót.

Cụ thể, có những khoảng số trước khi tách địa giới hành chính đã được sử dụng để cấp CMND cho người dân, tuy nhiên sau khi tách tỉnh, một số địa phương như Vũng Tàu, Đồng Nai không trừ các dãy số đã cấp, mà tiếp tục cấp lại một lần nữa, dẫn đến việc trùng số CMND, đại tá Phùng Đức Thắng lý giải.

Ngoài ra cũng có trường hợp khi phân khoảng số để các quận, huyện cấp CMND nhưng lại không loại trừ, đến khi cấp cho quận, huyện khác lại tiếp tục trùng lặp.

Thậm chí, theo thiếu tướng Trần Văn Vệ, có những trường hợp được cấp số CMND số đẹp nhưng cán bộ thực hiện quên xóa số đó trong kho, đến khi cấp cho người khác mới dẫn đến trùng.

Về câu chuyện tại TP.HCM đã cấp nhầm số CMND cho hơn 7.000 người dân, thiếu tướng Trần Văn Vệ thừa nhận đây chắc chắn là lỗi của cán bộ, việc nhầm lẫn dẫn đến phiền toái cho người dân thì cán bộ phải là người nhận trách nhiệm.

Ông Vệ cho biết hiện chưa nhận được báo cáo cụ thể của Công an TP.HCM nhưng tổng cục đã nắm được thông tin qua báo chí.

Do đó, tổng cục sẽ yêu cầu Công an TP.HCM báo cáo cụ thể cũng như phương hướng khắc phục, tránh gây phiền hà cho người dân.

Theo đó, sẽ thực hiện việc cấp lại CMND mới cho những người dân bị trùng theo nguyên tắc ai là người được cấp sau thì sẽ được cấp lại.

Ngoài những nguyên nhân trên, đại tá Phùng Đức Thắng cũng cho rằng việc máy móc và công nghệ lạc hậu là nguyên nhân thứ hai dẫn đến việc cấp nhầm CMND.

Trên thực tế, không chỉ mình TP.HCM mới có sai sót này, mà Hà Nội và các địa phương khác cũng từng mắc phải, tuy nhiên do nhanh chóng phát hiện nên đã có phương án khắc phục kịp thời.

Ông Thắng cho biết hiện nay, các địa phương chưa triển khai cấp CMND theo công nghệ mới, mỗi quận, huyện đều có thiết bị dập số, tuy nhiên do sử dụng công nghệ cũ nên nhiều khi cán bộ chiến sĩ xoay nhầm số, hoặc vô tình một trong những dãy số trên bị lệch cũng dẫn đến sai sót.

Từ những sai sót này dẫn đến việc cấp nhầm CMND.

Đại tá Thắng cũng khẳng định không có chuyện từ một số mà cấp nhầm cho nhiều người, mà chỉ một vài người cùng trùng số CMND.

Tại Hà Nội, trao đổi với Tuổi Trẻ, đại tá Đào Thanh Hải, phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết số lượng người bị cấp nhầm số CMND ở Hà Nội rất hãn hữu, tỉ lệ rất nhỏ, không đáng kể.

Các trường hợp bị cấp trùng chỉ rơi vào thời kỳ cấp CMND thủ công ngày trước nên khi rà soát phát hiện sẽ được cơ quan công an cấp lại ngay cho người dân, tránh ảnh hưởng đến các hoạt động trong đời sống.

Theo Tổng cục Cảnh sát, đề án triển khai cấp CMND theo công nghệ mới đến nay đã được triển khai trên 10 địa phương gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Nam Định, Quảng Ninh, Cần Thơ, Tây Ninh, Hải Dương.

Từ nay đến hết năm 2015, sẽ có 5 địa phương được triển khai nhằm hoàn thành lộ trình trong giai đoạn 1 của dự án.

5 địa phương sắp được triển khai cấp CMND theo công nghệ mới gồm: Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình và TP.HCM.

Hiện có hơn 1,3 triệu người được cấp CMND theo công nghệ mới. Lộ trình từ nay đến năm 2020, cả nước sẽ đạt 100% tỉ lệ người dân sử dụng theo mẫu CMND mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại