Trung Quốc phẫn nộ trước “bức ảnh phá thai”

daquynh |

Cộng đồng mạng tỏ ra bức xúc và nghi ngờ về khả năng Feng đồng ý nạo phá thai.

Có thông tin cho biết giới chức ở huyện Trấn Bình, Thiểm Tây đã buộc Phùng Kiến Mai nạo phá thai vào ngày 2/6 vừa qua, bởi cô không thể trả 4 vạn tệ tiền phạt vì vi phạm chính sách dân số của Trung Quốc.

Giới chức Trấn Bình, nơi vụ việc xảy ra, cho biết Kiến Mai đã đồng ý nạo phá thai, nhưng một người nhà của cô cho biết cô và chồng phản đối nạo thai.


Chị Mai nằm cạnh xác của đứa bé bất hạnh vừa bị nạo phá

Chính quyền địa phương đã cử gần 30 người kéo đến nhà để áp tải chị đến bệnh viện nạo phá thai. Gia đình đã chống cự lại nhưng bị nhóm người này hành hung. Đến chiều cùng ngày chị bị các bác sĩ tiêm thuốc ra thai.

Tuy nhiên, chính quyền thị trấn Tăng Gia cho biết, việc họ cưỡng chế thai phụ Phùng Kiến Mai phá bỏ bào thai thứ 2 là hoàn toàn đúng luật vì vợ chồng chị Mai đã vi phạm chính sách dân số mỗi cặp vợ chồng chỉ được sinh 1 con. Sau nhiều lần vận động chị Mai đã đồng ý.

Nhưng những thông tin của chính quyền địa phương xem ra không đúng sự thật vì chồng chị hiện đang giữ chứng cớ là một tin nhắn của cán bộ ban Dân số kế hoạch hóa thị trấn với nội dụng đe dọa phải nộp đủ số tiền 4 vạn tệ nếu anh chị muốn được sinh con thứ hai.

Được biết tại địa phương cũng có nhiều cặp vợ chồng được sinh con thứ hai vì họ có đủ tiền để nộp phạt.

Người nhà này cũng xác nhận tính xác thực của một bức ảnh đăng tải trên mạng, cho thấy Kiến Mai nằm trên giường bệnh cạnh xác của em bé.

Theo Dantri.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại