Trực thăng quân sự rơi tại TP.HCM, 4 quân nhân hy sinh

Hoàng Đan |

Đại tá Vũ Thế Chiến cho hay, máy bay trực thăng UH-1 cùng 4 người ngồi trên đã bị rơi tại khu vực huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh), cách sân bay Tân Sơn Nhất 14km.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho hay, vào sáng nay, một chiếc máy bay trực thăng UH-1 sau khi cất cánh khỏi sân bay Tân Sơn Nhất đã bị rơi.

Trung tướng Võ Văn Tuấn cũng xác nhận, 4 quân nhân trên máy bay đã hy sinh và hiện nay công tác tìm kiếm, cứu hộ đang được các đơn vị tích cực triển khai.

Các chiến sĩ hy sinh trong tai nạn này gồm:

- Thượng tá Trần Văn Đức, chủ nhiệm bay của Trung đoàn không quân 917.

- Thượng tá Đỗ Văn Chính - cơ giới trên không

- Lê Hồng Quân, phi công phụ dẫn đường

- Nguyễn Việt Cường - phi công đang đào tạo lái chính.

Trao đổi với Zing.vn, ông Trần Quốc Quay Chủ tịch UBND xã Phạm Văn Hai cho biết, hiện Ban chỉ huy quân sự, công an xã cùng với lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được hiện trường.

Toàn bộ lực lượng khẩn trương thực hiện các phương án cứu hộ.

Còn Đại tá Vũ Thế Chiến, Phó Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cũng cho hay, máy bay trực thăng UH-1 với 4 người ngồi trên đã bị rơi tại khu vực huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh).

"Khu vực máy bay rơi cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 14km", Đại tá Chiến nói.

Đại tá Chiến cũng cho hay, hiện công tác tìm kiếm cứu hộ đang được triển khai và sẽ có báo cáo sớm nhất về Ủy ban.

Tiếp tục cập nhật...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại