Trưa mai, không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc

Hiện trên lục địa Trung Quốc có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía nam.

Dự báo khoảng trưa ngày 4.2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu xuống miền Bắc nước ta, tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.

Ảnh minh họa từ internet

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông, phía đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi. Các nơi khác ở miền Bắc phổ biến không mưa, vùng đồng bằng có gió đông bắc mạnh cấp 2. Vùng biển cấp 2-3.

Được nhận định có cường độ yếu, lại tràn xuống miền Bắc vào ban ngày, nên không khí lạnh về chỉ gây nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ giảm khoảng 1-2 độ C, trong khi đó nhiệt độ thấp nhất giảm không đáng kể.

Phía tây Bắc Bộ phổ biến từ 17-19 độ C, vùng núi trong khoảng 12-14 độ C. Phía đông Bắc Bộ từ 17-19 độ C, vùng núi 14-16 độ C, vùng núi cao một số tỉnh biên giới phía bắc có nơi ở mức 9-11 độ C.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại