Tổng Bí thư dự Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ ở Ba Vì

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định ý nghĩa hết sức sâu sắc của Tết trồng cây mà Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng.

Sáng 3/2 (tức ngày mùng 4 Tết Giáp Ngọ), trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ trồng cây đa tại thôn Yên Bồ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội và phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Giáp Ngọ 2014. Cùng đi với Tổng Bí thư có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo thành phố Hà Nội.

Cách đây 45 năm, đúng vào mùng Một Tết Kỷ Dậu (tức ngày 16/2/1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm và trồng cây đa tại đồi Đồng Váng, thôn Yên Bồ, xã Vật Lại (huyện Ba Vì, Hà Nội).

Ngày hôm nay, dưới tán cây đa Bác trồng năm ấy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Hà Nội, huyện Ba Vì và nhân dân xã Vật Lại bồi hồi xúc động khi nghe câu chuyện của bác Phùng Văn Thăng, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vật Lại nhắc lại kỷ niệm thiêng liêng không thể nào quên về Tết trồng cây xuân Kỷ Dậu. Bác căn dặn: Trồng cây nào sống cây ấy. Chết là lãng phí tiền của của nhân dân. Không ngờ đây là lần cuối cùng Bác thăm nông dân và trồng cây trước lúc Người đi xa.

Tổng Bí thư trò chuyện với ông Phùng Văn Thăng- người dự Tết trồng cây Xuân Kỷ Dậu 1969

Nói chuyện và phát động Tết trồng cây xuân Giáp Ngọ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định ý nghĩa hết sức sâu sắc của Tết trồng cây mà Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng. Cứ vào dịp Tết đến, xuân về, chúng ta nhớ lại những lời dạy giản dị, mộc mạc nhưng rất sâu sắc của Bác về việc trồng cây, gây rừng.

Hiện nay, trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, việc bảo vệ môi trường là hết sức quan trọng, là yếu tố để đảm bảo cho phát triển bền vững. Chúng ta càng thấm thía lời dạy của Bác Hồ về lợi ích to lớn của việc trồng cây xanh, chăm sóc, bảo vệ rừng.

Nhân dân xã Vật Lại chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 

Tổng Bí thư nêu rõ: Xã Vật Lại nói riêng và huyện Ba Vì thật vinh dự nhiều lần được Bác Hồ về thăm, làm việc, trong đó có sự kiện Bác trồng cây đa tại đồi Đồng Váng. Khen ngợi những cố gắng của huyện Ba Vì trong việc trồng cây, bảo vệ và phát triển rừng những năm qua, Tổng Bí thư mong rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vật Lại và huyện Ba Vì nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung luôn luôn ghi nhớ, thấm nhuần và làm theo những lời dạy của Bác trồng cây và bảo vệ cây thật tốt, “làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”.

Mỗi người trồng một cây, chăm sóc cây, bảo vệ cây thật tốt thì chắc là không bao lâu nữa chúng ta sẽ có không chỉ một rừng cây mà nhiều rừng cây. Điều quan trọng là phải có ý thức tốt, có kế hoạch tốt, kiểm tra tốt, phân công bảo vệ tốt. Ở đây có trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân nhưng sự lãnh đạo của cấp ủy là rất quan trọng. Tất cả mọi người từ già tới thanh niên, các cháu thiếu niên đều có thể chăm sóc, bảo vệ cây, trồng cây được.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây tại đồi Đồng Váng

Nhân dịp Xuân Giáp Ngọ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ba Vì nói riêng, toàn thành phố Hà Nội sang năm mới có phong trào mới, khí thế mới trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có việc trồng cây, gây rừng góp phần bảo vệ môi trường tươi đẹp, trong lành, nâng cao đời sống nhân dân.

Sau lễ phát động, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị và các đại biểu và nhân dân đã tham gia trồng cây tại đồi Đồng Váng.

Tổng Bí thư thăm cây đa cuối cùng Bác Hồ trồng dịp Tết trồng cây năm Kỷ Dậu - 1969

Trước đó, tại trụ sở Huyện ủy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ lãnh đạo huyện. Tổng Bí thư vui mừng trước những kết quả mà huyện đã đạt được trên các mặt phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, tổ chức tốt cho nhân dân đón Tết Giáp Ngọ vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Tổng Bí thư mong rằng trong năm 2014, huyện Ba Vì tiếp tục phát huy thế mạnh về tiềm năng du lịch, làm tốt công tác phát triển và bảo vệ rừng, thực hiện được mục tiêu xây dựng nông thôn mới với 13 xã đạt cả 19 tiêu chí vào năm 2015, làm tốt công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư tặng đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ba Vì bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với mong muốn huyện Ba Vì luôn luôn làm tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại