Choáng váng với giá giữ xe ngày Tết ở Sài Gòn

Những ngày Tết, nhiều người dân TP.HCM đến các điểm vui chơi, đi lễ chùa ngày đầu năm. Đây cũng chính là dịp để các điểm giữ xe thời vụ hốt bạc với giá “cắt cổ”.

Tại nhiều khu vực quanh các điểm vui chơi, khu du lịch, chùa chiền trong TP, hàng trăm điểm giữ xe tự phát mọc lên như nấm. Dù một số điểm giữ xe treo bảng niêm yết với giá chỉ 4.000 đồng/xe/lượt đối với xe máy, nhưng khi khách vào gửi thì phải trả với giá gấp hàng chục lần, từ 30.000 đến 40.000 đồng.
Tại nhiều điểm giữ xe tự phát ở khu du lịch Suối Tiên (quận 9), Chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), giá vé được “đội” lên từ 40.000 - 60.000 đồng. Khi ai thắc mắc thì những người giữ xe chỉ đáp lại gọn lỏn: “Ngày lễ Tết mà, ở chỗ nào chẳng vậy. Chỗ tụi em còn rẻ chứ nhiều nơi khác giá còn 50.000 - 60.000 đồng ấy chứ”.
Anh Bình (quê Đồng Nai) đến gửi xe tại một điểm tại khu duc lịch Suối Tiên bức xúc: “Tranh thủ ngày cuối nghỉ Tết cùng gia đình đến đây vui chơi, không lẽ vì 50.000 đồng giữ xe mà phải quay về. Thôi thì nhắm mắt đưa cho xong”.
Tại khu vực đường Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tôn (quận 1)…, có hàng chục các điểm giữ xe thời vụ mọc lên như nấm san sát nhau, chèo kéo khách khi vào tham quan tại đường hoa Nguyễn Huệ. Những điểm giữ xe tự phát này đều cho niêm yết giá và ghi băng rôn đề bảng chữ: Điểm giữ xe phục vụ Tết Giáp Ngọ, giá theo đúng quy định. Tuy nhiên, thực chất thì mỗi điểm một giá khác nhau, thậm chí có điểm giá lên tới 50.000 đồng/xe.
Không chỉ chặt chém, các bãi giữ xe tự phát này còn bố trí người đứng tràn ra đường chèo kéo khách gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm cho người đi đường và làm ùn tắc giao thông.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại