“Tôi tin rằng nhiều ông bố, bà mẹ sẽ thay đổi cách dạy con”

Lâm Phương |

“Nó không có triết lý, quan điểm phải nuôi dạy con theo cách này, trường phái kia mà đây là tiếng nói, cách nhìn nhận thế giới bên ngoài của trẻ thơ”, nhà văn Trang Hạ nhận xét.

Ngày 30/5, tại TP.HCM trong buổi ra mắt cuốn sách thiếu nhi “Không được thì…thôi” của tác giả Tô Hồng Vân, đối với cuốn sách này nhà văn Trang Hạ đã có những nhận xét khá thú vị.

Theo nhà văn Trang Hạ, nội dung cuốn sách là những đoạn đối đáp ngây thơ của vịt con Bánh Mì, Bơ và Hành Tây.

Những hành động trong cuộc sống hàng ngày của người lớn được vịt con quan sát, khám phá, bắt chước và áp dụng theo cách riêng rồi đặt ra những câu hỏi khiến vịt mẹ và các bậc cha mẹ phải suy nghĩ.

Tác giả vịt mẹ (thứ 2 từ trái qua) và 3 vịt con là những nhân vật chính trong cuốn sách

Ở nước ta hiện nay nhiều ông bố bà mẹ không giành đủ thời gian để tìm hiểu về tâm lý và thế giới của con cái.

Vì thế cuốn "Không được thì…thôi" sẽ giúp những bậc làm cha, làm mẹ nhìn nhận lại.

“Đây là cuốn sách đặc biệt vì từ trước đến nay chủ yếu là người lớn viết sách cho con trẻ nhưng cuốn này là con trẻ viết cho người lớn. Tác giả cuốn sách không phải mẹ vịt mà là Bánh Mì, Bơ và Hành Tây.

Nội dung cuốn sách không chỉ mang ý nghĩa giáo dục con cái mà còn chỉ rõ cách dạy và quan tâm con.

Nó không có triết lý quan điểm phải nuôi dạy con theo cách này, trường phái kia mà đây là tiếng nói trẻ thơ để nói cho bố mẹ biết cách nhìn nhận thế giới bên ngoài và mong muốn của các con.

Tôi tin rằng những ông bố bà mẹ, khi đọc cuốn sách này sẽ thay đổi cách dạy con mình”, nhà văn Trang Hạ nhìn nhận.

Đồng quan điểm, thạc sỹ giáo dục Nguyễn Thị Thanh Thuỷ cho rằng đây là cuốn sách rất cần thiết cho những bậc làm cha mẹ.

Nhà văn Trang Hạ cho rằng đây là cuốn sách trẻ con viết cho người lớn và nhiều ông bố bà mẹ sẽ thay đổi cách dạy con sau khi đọc sách

“Hình ảnh đàn vịt luôn tràn đầy năng lượng, mang theo tiếng cười đùa đến bất cứ nơi nào chúng tới khiến chị nhớ đến câu nói “không có bà mẹ lý tưởng, cũng không có những đứa con hoàn hảo, chỉ có những giây phút hoàn hảo của mẹ với con".

Để có những giây phút hoàn hảo bên con, mẹ vịt đã hiểu những khoảnh khắc đối với các con không bao giờ lặp lại.

Từ đó mẹ vịt đã đặt đam mê nghề nghiệp của mình sang một bên để tận hưởng khi ở cạnh những đứa con, khi thì như một người bạn chơi cùng, khi thì như một nhà quan sát”, thạc sỹ Thuỷ nhận xét

Cũng theo thạc sỹ Thuỷ, người mẹ không hề áp đặt, không phê phán để những vịt con có được một khoảng “tự do ngôn luận”. Và đó là cách tốt nhất để vịt mẹ thấu hiểu tâm lý, để dẫn dắt đàn vịt con của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại