Thông tin mới nhất vụ xe khách bị ném sơn trên cao tốc

Hà Khê |

Ủy ban An toàn GTQG vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xác minh những thông tin vụ ném đá, thùng sơn vào xe khách trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Yêu cầu xử lý nghiêm

Liên quan đến vụ xe khách Hồng Long chạy tuyến Nam Định - Lào Cai bị ném đá trên đường cao tốc mà chúng tôi đã có bài phản ánh, ngày 15/3, Ủy ban ATGTQG đã có văn bản yêu cầu Cục CSGT, Ban An toàn giao thông TP Hà Nội nhanh chóng xác minh sự việc.

Nội dung văn bản của Ủy Ban ATGTQG nêu rõ, Báo Trí Thức Trẻ (Soha.vn) phản ánh tình trạng ném đá xe khách trên đường cao tốc (http://soha.vn/xa-hoi/nghi-an-xe-khach-bi-nem-vo-kinh-tren-cao-toc-vi-khong-vao-quan-an-20160314222718521.htm).

Hành vi trên thể hiện việc coi nhờn pháp luật của các đối tượng, gây nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, đe dọa tính mạng của người tham gia giao thông và hành khách trên xe.

Trong văn bản vừa gửi đi hôm qua, Ủy ban ATGTQG cũng đề cập đến thông tin nhà xe không ăn cơm tại quán nên bị ném đá.

"Theo nội dung bài báo phản ánh có hiện tượng do nhà xe không ăn cơm tại quán cơm Lộc Phát 68 thuộc địa bàn huyện Sóc Sơn nên đã dẫn đến tình trạng trên.

Để kịp thời xử lý hành vi ném đá trên xe khách, ngăn chặn các hành vi tương tự xảy ra, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên đường cao tốc, Văn phòng Ủy ban ATGTQG gia trân trọng đề nghị:

Ban ATGT thành phố Hà Nội chỉ đạo công an thành phố Hà Nội yêu cầu Công an huyện Sóc Sơn phối hợp với Công an thị xã Phúc Yên khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Làm rõ hiện tượng nhà xe bị ném đá do mâu thuẫn với quán cơm, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật, có văn bản báo cáo Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia", trích nội dung văn bản của Ủy ban ATGTQG.

Trong văn này, Ủy ban chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật TTATGT cho người dân sinh sống dọc đường cao tốc, xử lý nghiêm hành vi ném đá khách, đi bộ, bán hàng rong trên đường cao tốc.

Ngoài ra, Ủy ban cũng đề nghị Cục Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và các tuyến cao tốc mới đưa vào khai thác, sử dụng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phối hợp với chính quyền địa phương.

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam giám sát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật giao thông đặc biệt là hành vi ném đá xe khách.

Truy bắt các đối tượng ném đá xe khách

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, xe khách mang BKS 18B-00746 lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai, khi đi qua địa phận huyện Sóc Sơn đã bị 3 thanh niên tấn công bằng gạch, sơn.

Những thanh niên này đã ném gạch, sơn vào kính chắn gió, làm vỡ kính khiến tài xế mất lái, chiếc xe lao vào lan can bảo vệ đường.

Rất may, sự cố đã không gây ra thiệt hại về người nhưng đã khiến 45 hành khách có mặt trên chuyến xe một phen hú vía. Ngay sau đó, sự việc đã được trình báo với cơ quan chức năng.

Trả lời PV Báo điện tử Trí Thức Trẻ, Phó Trưởng Công an thị xã Phúc Yên khẳng định sẽ điều tra, làm rõ hành vi ném đá xe khách của nhóm đối tượng trên.

Được biết, đây không phải lần đầu nhà xe Hồng Long bị ném đá trong thời gian qua. Trước đó, nhóm đối tượng này đã nhiều lần tấn công nhà xe trên suốt đoạn đường từ Hà Nội - Phúc Yên.


Sau khi bị ném đá, sơn, xe khách Hồng Long phải sửa chữa, khắc phục sự cố để tiếp tục hành trình.

Sau khi bị ném đá, sơn, xe khách Hồng Long phải sửa chữa, khắc phục sự cố để tiếp tục hành trình.

Nguyên nhân được nhà xe đưa ra có thể do nhà xe này đã không dừng lại ăn cơm ở quán cơm Lộc Phát 68, có địa chỉ tại Sóc Sơn nên xảy ra mâu thuẫn.

Bởi trước đó, trong suốt 20 năm chạy tuyến cố định này, nhà xe Hồng Long chưa từng gặp sự cố tương tự, cho đến khi nhà xe bỏ quán cơm này vì lý do chất lượng phục vụ kém.

Hành vi ném đá xe khách trên đường cao tốc đã xảy ra ở nhiều địa phương và mới đây lại liên tiếp tái diễn trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai, khiến nhiều nhà xe và hành khách khiếp sợ.

Trên fanpage của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, nhiều người dân đã bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ về hành vi vi phạm pháp luật, coi thường tính mạng con người của những kẻ ném đá xe khách.

Anh Vũ Văn Hiếu bức xúc nói: "Những người có hành vi ném đá vào các xe đang chạy phải hiểu rằng đó là hành vi giết người.

Bằng mọi cách chúng ta phải ngăn chặn ngay hành vi này, không để xảy ra dù một lần nữa, phải xử lý nghiêm khắc và rất nặng với những kẻ ném đá xe khách".

Ông Nguyễn Văn Thanh, CHủ tịch hh vận tải ô tô VN
"Hành vi ném đá lên ô tô đang chạy là cực kỳ nguy hiểm. Nó không chỉ là hành vi vô văn hóa mà còn vi phạm nghiêm trọng luật pháp hiện hành. Thử tưởng tượng nếu xảy ra tai nạn khi lưu thông trên cao tốc thì sẽ thảm khốc biết chừng nào. Vì thế, cần mạnh tay xử lý hành vi nhờn luật này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại