Thông tin mới nhất vụ tai nạn thảm khốc ở Lào Cai

Trong số 8 nạn nhân có trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Hải Ly rất nặng, vỡ cột sống, vỡ xương chậu. Một nạn nhân nặng khác đã được gia đình xin về nhà.

Chiều 4-9, trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Hiếu, Phó giám đốc bệnh viện đa khoa Lào Cai cho biết, bệnh viện đã cho nhiều nạn nhân gặp nạn trong vụ xe khách lao xuống vực tối 1-9 xuất viện.

“Toàn bộ số bệnh nhân trước đây đang nằm điều trị tại khoa Chấn thương của viện đã được xem xét cho xuất viện. Đó là những bệnh nhân bị sang chấn tâm lý, chấn thương phần mềm, có vết thương nhẹ hoặc những bệnh nhân bị gãy xương đòn, gãy xương cẳng tay.

Theo nguyện vọng của gia đình và xét điều kiện không ảnh hưởng đến tính mạng nên chúng tôi đã  cho xuất viện để chuyển về điều trị tại các địa phương”- ông Hiếu nói.

“Cũng có một số trường hợp bị gãy xương đùi nhưng đã qua giai đoạn sốc, nếu mổ tại viện Lào Cai cũng được nhưng gia đình muốn chuyển về Hà Nội mổ nên bệnh viện cũng đồng ý cho chuyển”-ông Hiếu cho biết thêm.

Theo ông Hiếu, ngay trong chiều 4-9, bệnh viện Đa khoa Lào Cai cũng đã chuyển viện đối với ba trường hợp, trong đó có hai trường hợp gãy cột sống, một ca vỡ tá tràng. Cả ba trường hợp này đều đã qua giai đoạn nguy kịch nên gia đình có đề nghị chuyển xuống viện Việt Đức điều trị tiếp..

Cũng theo ông Hiếu, cho đến cuối chiều 4-9, bệnh viện đa khoa Lào Cai chỉ còn điều trị cho 8 nạn nhân.

“Trong số 8 nạn nhân có trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Hải Ly rất nặng, vỡ cột sống, vỡ xương chậu. Hiện nay các bác sĩ của viện và bệnh viện Việt Đức đã can thiệp và đang điều trị theo hướng tích cực và cũng đang có tiến triển. Riêng trường hợp của nạn nhân Tân, do vết thương xuyên sọ, có biểu hiện thiếu máu rộng ở bán cầu đại não nên gia đình cũng đã xin chuyển về nhà”-ông Hiếu cho hay.

Cũng trong ngày 4-9, đoàn công tác của Bộ Công an gồm Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra và Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã đến Lào Cai để hỗ trợ cơ quan điều tra tỉnh trong việc xác định nguyên nhân, điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng hôm 1-9.

Theo đó, tổ công tác này sẽ hỗ trợ Lào Cai trong công tác điều tra, có những định hướng cụ thể để vụ án được sáng tỏ. Công an tỉnh Lào Cai cũng cho biết đoàn công tác không có Viện Khoa học hình sự, nếu Lào Cai cần thiết trưng cầu thì đơn vị này mới vào cuộc.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, trong một hai ngày tới sẽ khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến vụ tai nạn. Hiện cơ quan điều tra đang củng cố tài liệu và cơ bản xác định có dấu hiệu hình sự.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại