Thí sinh "1 mình 1 phòng" cười tươi sau khi thi môn Lịch sử

Thiên Di |

(Soha.vn) - Học sinh duy nhất thi môn Lịch sử của Trường THPT Quang Trung ra khỏi phòng thi với tâm trạng vui vẻ, thoải mái.

Chiều nay (2/6), gần 1 triệu học sinh lớp 12 dự thi môn Lịch sử với thời gian thi là 90 phút (từ 16 giờ - 17 giờ 30). Đề thi Lịch sử bao gồm 3 câu, đặc biệt ở ý 2, câu 3 (3 điểm) đề cập đến vấn đề “nóng” biển đảo.

Đề thi nêu: “Tại sao Liên hợp quốc xác định một trong những nguyên tắc hoạt động là giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình? Từ nguyên tắc này, hãy liên hệ với việc bảo vệ chủ quyền, biển đảo của Việt Nam hiện nay".

Đề Lịch sử tốt nghiệp THPT 2014 đề cập đến vấn đề biển đảo.
Đề Lịch sử tốt nghiệp THPT 2014 đề cập đến vấn đề biển đảo.

Tại điểm thi Trường THPT Cầu Giấy có 12 thí sinh đăng ký dự thi môn Lịch sử. Theo đánh giá chung của các em, đề thi Lịch sử sát với chương trình học, không đánh đố, lắt léo.

Triệu Long (Lớp 12A6, THPT Cầu Giấy) cho biết hoàn thành bài thi trong 2/3 thời gian và đánh giá đề tương đối dễ, mang tính thời sự cao đặc biệt là vấn đề Biển Đông đang được dư luận quan tâm.

“Em làm tốt câu này vì đây là vấn đề không chỉ em mà rất nhiều bạn trẻ rất quan tâm hiện nay”, Triệu Long nhấn mạnh.

Đặc biệt, theo ghi nhận của phóng viên tại Hội đồng thi Trường THPT Quang Trung (Hà Nội) chỉ có một thí sinh chọn thi môn Lịch sử. Em Khánh Linh (lớp 12D1, Trường THPT Quang Trung) ra khỏi phòng thi với tâm lý hoàn toàn thoải mái, vui vẻ.

Em Khánh Linh - học sinh duy nhất tại Hội đồng thi Trường THPT Quang Trung thi môn Sử chiều nay.
Em Khánh Linh - học sinh duy nhất tại Hội đồng thi Trường THPT Quang Trung thi môn Sử chiều nay.

Theo thầy Đỗ Đức Hòa - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, trường vẫn thành lập hội đồng thi gồm 18 người bao gồm: 1 chủ tịch, 2 phó chủ tịch, 2 thư ký, 3 giám thị và 10 người phục vụ, công an, bảo vệ…chỉ với một học sinh duy nhất thi môn Lịch sử.

Cô giáo chủ nhiệm của em Khánh Linh trả lời báo chí cho biết, điểm trung bình môn Lịch sử lớp 12 của em trên 9 phẩy và lựa chọn khối C để thi đại học nên em khá tự tin, bình tĩnh trước sự lựa chọn của mình.

“Đây là học sinh bản lĩnh, dũng cảm. Môn Lịch sử là môn sở trường và là môn ưa thích của em nên Khánh Linh không quá lo lắng trước khi bước vào môn thi này”, cô Hồng Minh – GV chủ nhiệm của em nói thêm.

Tuy nhiên, em và gia đình không đồng ý cho nhóm phóng viên tiếp cận để phỏng vấn sau khi em hoàn thành bài thi môn Lịch sử chiều nay.

Phụ huynh của em Khánh Linh đèo em về nhà sau buổi thi Sử.

Phụ huynh của em Khánh Linh đèo em về nhà sau buổi thi Sử và từ chối mọi sự phỏng vấn của phóng viên.

Trước khi vào phòng thi, thí sinh này cho biết: “Mặc dù thi một mình nhưng em cũng chuẩn bị khá kỹ nên thoải mái để cố gắng làm tốt nhất có thể”.

Nhận định về đề thi, em Đặng Quỳnh Anh Hội đồng thi Trường THPT Cầu Giấy nói: “Đề năm nay không làm khó thí sinh, câu hỏi bám sát chương trình kết hợp cả kiến thức xã hội nói chung khiến bọn em vô cùng hứng thú. Đặc biệt, chúng em rất thích thú với câu số 3 đề cập đến vấn đề nguyên tắc giải quyết tranh chấp quốc tế của Liên hợp quốc và liên hệ đến việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam”.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại