Thanh niên khỏa thân, chạy điên loạn nói gì khi tỉnh lại?

Thế Long |

Sau khi được đưa trở lại bệnh viện để điều trị, nam thanh niên "ngáo đá" cầm kéo chạy ra đường đe dọa người dân đã tỉnh táo và có người thân đến nhận.

Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, vụ việc nam thanh niên trần truồng cầm kéo chạy ra đường đe dọa người dân đã được Công an phường Điện Biên chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình để tiếp tục điều tra về hành vi Gây rối trật tự nơi công cộng.

Danh tính người này được xác định là Mai Thành Vũ, sinh năm 1983, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu Vũ cho biết, trước khi xảy ra sự việc, Vũ đi một mình xuống khu vực quận Đống Đa mua một số lượng ma túy tổng hợp từ một đối tượng bị nghiện. Sau đó, anh ta tìm đến nơi vắng người để sử dụng.

Bệnh nhân Vũ khi được điều trị tại bệnh viện.
Bệnh nhân Vũ khi được điều trị tại bệnh viện.

Sau khi có ma túy trong người, Vũ tiếp tục đi bộ trên vỉa hè đến gần khu vực Bệnh viện Xanh Pôn thì ngất lịm đi. Kể từ lúc đó, mọi sự việc diễn ra thế nào và ai đưa Vũ vào bệnh viện, anh ta không hay biết.

Các bác sỹ điều trị cho biết, bệnh nhân Vũ bị sốc do ngộ độc chất ma túy.

Một cán bộ điều tra cho hay, theo điều tra, ban đầu Vũ được hai người đàn ông “lạ mặt” đưa vào khoa cấp cứu Ngoại của Bệnh viện Xanh Pôn.

Sau đó, hai người này đã bỏ đi, bệnh nhân Vũ tiếp tục được các bác sỹ chuyển sang khoa Nội của bệnh viện.

Tuy nhiên sau 30 phút, bệnh nhân này bất ngờ bật dậy cởi quần áo, chạy đến chỗ xe đẩy của nhân viên y tế và túm lấy chiếc kéo chạy ra ngoài.

Mặc dù được các nhân viên bảo vệ phát hiện kịp thời nhưng Vũ tiếp tục chạy ra phố Hàng Cháo và đứng hăm dọa những ai dám vào ngăn cản.

Nhận được thông tin vụ việc, tổ công tác công an phường Điện Biên và lực lượng cảnh vệ đã khống chế bệnh nhân, đưa về trụ sở.

Xác định nam thanh niên này là bệnh nhân, tổ công tác đã đưa anh ta trở lại khoa cấp cứu Nội, Bệnh viện Xanh Pôn.

Sau nhiều giờ điều trị tại bệnh viện dưới sự túc trực để của các chiến sỹ cảnh sát để theo dõi và kiểm soát tình hình, Vũ thừa nhận có sử dụng ma túy, anh ta không làm chủ được bản thân. Mọi việc diễn ra như thế nào Vũ cũng không hay biết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại