Thanh Hóa ngừng di dân vì siêu bão đổi hướng

Ngọc Chí |

(Soha.vn) - Sáng 10/11, sau khi nhận được lệnh di dời dân của UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiều huyện đã cho di dời dân nhưng đến chiều lệnh này đã dừng do siêu bão đã chuyển hướng.

Ông Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết theo thông tin mới nhất thì bão Haiyan sẽ không đổ bộ vào Thanh Hóa, nên UBND tỉnh quyết định ngừng di dân.

 

Theo lệnh khẩn cấp khoảng 8h sáng nay, buộc phải di dời hơn 10.000 hộ, 44.620 nhân khẩu của 6 huyện Nga Sơn, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, thị xã Sầm Sơn, Quảng Xương, Tĩnh Gia.

Những hộ dân nào ở vùng có khả năng ngập lụt, vùng ngoài đê… cần đề phòng mưa lớn có thể xảy ra. Nơi nào không ảnh hưởng đến tính mạng, nhà cửa, cần thông báo cho người dân được biết trở về gia đình.

Theo đó, ông cũng cân nhắc các huyện cần lưu ý, không chủ quan, luôn luôn cập nhật thông tin, tình huống xấu có thể xảy ra. Đặc biệt, các huyện miền núi cần lưu ý tình hình mưa lũ, tránh tình trạng lũ ống, lũ quét sạt lở núi. Nếu nơi nào có mưa lớn cần có biện pháp di dời ngay.

Ngư dân huyện Tĩnh Gia di chuyển mọi tài sản về nhà.

Trẻ em cùng người già đã được đưa tới nơi an toàn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại