Tắm biển, 3 học sinh bị sóng cuốn trôi

Chiều 15/5, một nhóm học sinh lớp 7 rủ nhau đi tắm biển không may 3 em đã bị cuốn trôi, sau đó lực lượng Biên phòng đã cứu được 1 người.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 16h30 ngày 15/5, một nhóm gồm 7 học sinh lớp 7 trường THCS Đồng Phú (TP Đồng Hới, Quảng Bình) rủ nhau đi tắm ở biển Nhật Lệ.

Gia đình, người thân ngóng tin cứu hộ

Trong lúc đang tắm, không may có 3 em bị sóng nhấn chìm, 4 em còn lại vội vã chạy lên bờ đi báo tin cho Đồn biên phòng Nhật Lệ đóng ở gần đó.

Người thân của những học sinh bị nước cuốn trôi đang ngóng chờ việc tìm kiếm, cứu hộ.

Ngay khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã điều ca nô đi tìm kiếm.

Sau nỗ lực tìm kiếm, lực lượng Biên phòng phối hợp với tàu cá QB 91617 của ngư dân Nguyễn Văn Phúc (trú ở xã Bảo Ninh) đã cứu được em Phạm Ngọc Hiếu (SN 2000) đưa vào bờ rồi chuyển đi nhập viện cấp cứu.

2 em còn lại là Lê Ngọc Hoàn và Hà Công Minh đến cuối ngày vẫn chưa tìm thấy.

Nhận được hung tin, người nhà của các học sinh mất tích cũng đã kéo nhau ra bờ biển ngóng tin, phối hợp tìm kiếm.

Hiện công tác tìm kiếm 2 học sinh còn lại vẫn đang được triển khai.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại