Tài xế xe khách bị đánh đập, dí súng đe dọa

Rối 15-2, Công an phường Hòa An (Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cho biết đã lấy lời khai bị hại là tài xế xe Hoàng Long bị đánh đập, dí súng vào mặt dọa nạt.

Theo cơ quan công an, khoảng 17g50 chiều 15-2, lực lượng công an nhận được thông tin tại bến xe Hoàng Long (đóng tại phường Hòa An) xảy ra vụ đánh nhau. Ngay sau đó, lực lượng công an đến hiện trường thì phát hiện anh Dương Đức Chinh (40 tuổi, trú quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, là lái xe của hãng xe Hoàng Long) bị đa chấn thương ở vùng mặt, mắt bên phải sưng to, máu dính đầy vạt áo. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện và tịch thu một thanh kiếm Nhật dài khoảng 70cm.

Kiếm Nhật được cơ quan thu giữ tại hiện trường.

Kiếm Nhật được cơ quan thu giữ tại hiện trường.

Tại cơ quan công an, anh Chinh cho biết, khoảng 17g cùng ngày, anh lái xe ôtô kháchvào bến xe Hoàng Long (Đà Nẵng) để trả khách thì bị một người tên Linh (theo anh Chinh là Thanh tra cơ động của hãng xe Hoàng Long) gọi xuống nói muốn kiểm tra xe. Anh Chinh đồng ý và bước xuống thì bất ngờ bị Linh cùng với 4 người khác (cũng là Thanh tra của hãng xe Hoàng Long) đánh đấm túi bụi vào mặt, mũi...

Cùng lúc đó, một người tên Tuệ rút một khẩu súng ngắn dí vào mặt đe dọa, sau đó dùng kiếm rượt đuổi anh Chinh. Do hành khách ngăn cản, nên 5 người này bỏ lại kiếm và lên xe tuần tra BKS 54Y… bỏ đi. Anh Chinh cho biết mình không phạm lỗi gì và các nhân viên thanh tra cũng không nói lý do đã đánh anh. Đến gần 21g đêm cùng ngày, công ty Hoàng Long đã điều tài xế để thay thế anh Chinh để tiếp tục hành trình vào TP. HCM.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại