Siêu bão Hagupit giật trên cấp 17 có khả năng vào biển Đông

văn Duẩn |

Siêu bão giật trên cấp 17 có tên quốc tế là Hagupit đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi phía Đông Philippines có diễn biến rất phức tạp và không loại trừ khả năng di chuyển vào Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, vào 16 giờ ngày 4-12, vị trí tâm siêu bão Hagupit ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 131,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 710 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17(tức là từ 202 đến 221 km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30 km.

Đến 16 giờ ngày 5-12, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 128,6 độ Kinh Đông, cách đảo Sama (Philippines) khoảng 390 km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Ảnh mây vệ tinh của siêu bão Hagupit. Nguồn: Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương
Ảnh mây vệ tinh của siêu bão Hagupit. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, siêu bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ chậm lại, khoảng 10 km/giờ.

Đến 16 giờ ngày 6-12, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 126,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Sama (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km, có khả năng đi vào Philippines.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, diễn biến của cơn siêu bão này rất phức tạp và không loại trừ khả năng bão di chuyển vào Biển Đông với cường độ bão mạnh khoảng cấp 10-13.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại