Xuất hiện tình tiết mới vụ bé trai bụ bẫm bị bỏ rơi trên taxi

Y. Dương |

Một phụ nữ đã tìm đến UBND phường 1, Q.8, (TP.HCM) để cung cấp những chi tiết mới liên quan đến việc bé trai bị bỏ rơi trên taxi.

Theo thông tin trên tờ Tuổi Trẻ, hôm nay (4/12), một phụ nữ xưng là chủ nhà trọ của mẹ con bé trai bị bỏ rơi trên taxi đã đến làm việc với UBND phường 1, Q.8, TP.HCM.

Người này cho biết mình tên Oanh, là chủ khu nhà trọ tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Sau khi đọc thông tin trên báo, bà thấy bé trai bị bỏ rơi (bé Bo) chính là người đã ở trọ tại gia đình bà cách đây vài ngày.

Cũng theo nguồn trên, bà Oanh thông tin, cách đây khoảng một tuần có người phụ nữ tên Thảo đến thuê phòng trọ.

Khoảng 2 ngày sau, Thảo đưa bé Bo về và nói đó là con trai mình.

Tuy nhiên, đến ngày 2/12 thì không thấy Bo nữa. Bà Oanh hỏi thì Thảo trả lời đã gởi con về quê và trả phòng ngay sau đó.

Do Thảo than có hoàn cảnh khó khăn nên bà Oanh chỉ lấy tiền phòng 1 triệu/tháng thay vì 1,5 triệu/tháng như bình thường.

Trong một diễn biến khác, theo tờ Một Thế Giới, chiều 3/12, bà Vũ Yến Oanh (Chủ tịch UBND phường 1, quận 8) cho biết, hiện tình trạng sức khỏe của bé Bo rất tốt.

Hiện bé Bo đã đi học tại một trường mầm non trên địa bàn phường.

Theo bà Oanh, hiện phường vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác định điều tra về những người đến nhận là người thân của bé Bo cũng như tìm cách liên lạc với gia đình.

Bé Bo quấn quýt với các cán bộ phường 1, (Ảnh: Hứa Phương)

Sáng 3/12, một người đàn ông khoảng 50 tuổi, đưa mẹ khoảng 80 tuổi đến UBND phường 1 tự nhận là thân nhân cháu bé bị bỏ rơi trên xe taxi.

Tuy nhiên, hai người này không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào để chứng minh.

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, bé Bo bị một người phụ nữ bỏ rơi trên taxi đêm 1/12.

Anh Hồ Minh Thuận (38 tuổi, ngụ Q.11, tài xế taxi hãng Vinasun) đã đưa bé đến trình báo với UBND phường 1, Q.8.

Được biết, ngay khi biết tin bé trai bụ bẫm này bị bỏ rơi, đã có hơn chục người đến xin nhận bé làm con nuôi.

(Tổng hợp)

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại