Sau đợt nắng nóng, miền Bắc sẽ chuyển mát

Đợt nắng nóng diện rộng có khả năng kéo dài đến hết ngày 9/6 và đêm mai, nhiệt độ miền Bắc giảm xuống dưới 30 độ C...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên ngày hôm qua (7/6) đã xảy ra nắng nóng diện rộng trên khu vực các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 -38 độ, một số nơi có nhiệt độ cao trên 38 độ như Đô Lương (Nghệ An): 390C; Vinh (Nghệ An): 38,2 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh): 38,2 độ C; Đồng Hới (Quảng Bình): 38,2 độ C….

Sau đợt nắng nóng, miền Bắc đón không khí lạnh
 Không khí lạnh gây mưa và làm giảm nhiệt độ đột ngột tại miền Bắc

Ngày hôm nay (8/06), khu vực nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh thuộc đồng bằng và trung du Bắc Bộ với nền nhiệt độ phổ biến là 35 - 36 độ; ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ là 36 - 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Đợt nắng nóng diện rộng này có khả năng kéo dài đến hết ngày 9/6.

Tuy nhiên, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng từ đêm mai (9/6), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng Bắc Trung Bộ, phía tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối và đêm mai (9/6) ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Nhiệt độ cao nhất ngày 10/6 dự báo chỉ còn dưới 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ gần sáng và ngày 10/6 có mưa rào và rải rác có dông; trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 4 - 5.

Ở vịnh Bắc Bộ từ ngày 10/6 có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 và có mưa dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại