Bình Định: Công nhân khai thác đá rơi từ độ cao 20m tử vong

Trong lúc khoan đá trên độ cao 20m, một công nhân đã bất ngờ bị trượt chân rơi xuống đất dẫn đến tử vong.

Chiều ngày 8.6, Công an huyện Phù Mỹ phối hợp Công an tỉnh Bình Định tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi vụ tai nạn lao động khiến một công nhân khai thác đá tử vong.

Bình Định: Công nhân khai thác đá rơi từ độ cao 20m tử vong
Hiện trường nơi anh Hạnh bị nạn.

Theo đó, vào lúc 9h ngày 8.6, anh Huỳnh Công Hạnh (39 tuổi, trú thôn Hội Khánh, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ) đang khoan đá xuất khẩu tại bãi đá ở khu vực chùa Hang (xã Mỹ Hòa) thuộc Xí nghiệp khai thác đá Granit Phù Mỹ quản lý, thì bất ngờ tảng đá nặng hàng chục tấn lung lay.

Lo sợ đá lăn đè chết, anh Hạnh vội chạy sang chỗ khác thì bị trượt chân và rơi từ độ cao 20m xuống đất bị chấn thương.

Anh Võ Bé (em ruột anh Hạnh) và Võ Toàn đang khai thác đá cùng tổ với anh Hạnh thấy vậy chạy đến đưa anh Hạnh ra khỏi hiện trường sau đó cùng một số công nhân đưa anh Hạnh đi cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng nên anh Hạnh đã tử vong.

Được biết, cách đây 3 năm, anh Nguyễn Văn Biên (cạnh nhà anh Hạnh) trong lúc khai thác đá tại bãi này cũng bị đá lăn đè chết tại chỗ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại