Sập hầm vàng, 3 người chết thảm

Một vụ sập hầm vàng tại huyện Phước Sơn, Quảng Nam đã vùi lấp 3 người. Hiện, thi thể các nạn nhân xấu số vẫn chưa được tìm thấy.

Trưa 12/1, tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện cơ quan này đang phối hợp với công an địa phương và lực lượng tìm xác của 3 phu vàng bị vùi lấp do sập hầm tại bãi đào đãi vàng trái phép thuộc khu vực bãi Cao, thôn 8, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, Quảng Nam.

Theo báo cáo của Công an huyện Phước Sơn, vụ sập hầm xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 10/1.

Ngay sau khi vụ sập hầm xảy ra, một số phu vàng may mắn sống sót nhưng do hoảng loạn đã bỏ chạy lên núi. Do đó, mãi tới chiều hôm qua (11/1), chính quyền địa phương mới biết tin.

Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn Phạm Thế Quyền đã dẫn đầu đoàn công tác và lực lượng tìm kiếm cắt rừng vào hiện trường. Đến sáng nay, đoàn mới tiếp cận được khu vực hầm vàng bị sập.

Một cán bộ trong đoàn tìm kiếm cho biết qua điện thoại: Khu vực bãi vàng này nằm ở trong rừng sâu, không có đường giao thông. Chỉ có đường mòn của dân làm vàng, từ huyện vào phải cắt rừng lội bộ hơn 10 tiếng đồng hồ.

Do hầm quá sâu và khối lượng đất đá lớn đã vùi lấp toàn bộ khu vực hầm vàng nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, do không có phương tiện cơ giới.

Được biết, 3 phu vàng tử nạn quê ở huyện Kim Bôi, Hòa Bình. Hiện tại, thi thể 3 nạn nhân vẫn bị đất đá vùi lấp dưới hàng chục nghìn m3.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại