Sập hầm lò ở Quảng Ninh: Đã thấy thi thể hai công nhân

Thân Hoàng |

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tiếp cận được vị trí lò than bị tụt nóc và xác định hai công nhân mắc kẹt trong lò đã chết.

Chiều 21-5, trao đổi với Tuổi Trẻ qua điện thoại, ông Đặng Huy Hậu, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết thông tin trên.

Như tin đã đưa anh Dương Văn Thiện (SN 1980), quê Bảo Sơn, Lục Nam, Bắc Giang và anh Bùi Văn Hải (SN 1988), quê Phương Đông, Uông Bí, Quảng Ninh, đều là công nhân hầm lò Phân xưởng khai thác 1, Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều, đang thực hiện đào chống lò phân tầng số 11.

Đến hơn 20g ngày 20-5 bất ngờ xảy ra sự cố tụt đổ làm 2 công nhân vị vùi lấp, mắc kẹt bên trong.

Lực lượng cứu hộ hầm lò sau đó đã huy động hơn 300 công nhân đào lò mở đường tiếp cận vị trí bị nạn.

Đến khoảng hơn 15g ngày 21-5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Dương Văn Thiện (Lục Nam, Bắc Giang) và đưa ra ngoài.

Hiện đã tiếp cận được thi thể nạn nhân còn lại và đang lên phương án đưa ra ngoài.

Ông Hậu cho biết nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định do nóc lò bị tụt đổ, hai công nhân bị mắc kẹt.

“Có thể do địa chất khu vực yếu, nguyên nhân cụ thể phải chờ các cơ quan chắc năng điều tra”, ông Hậu nói.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 6 triệu đồng.

>> Chị gái bị cụt ngón tay khóc thảm bên thi thể em trai

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại