Sập giàn giáo ở đại công trường, 2 người thiệt mạng

Ngọc Tú |

(Soha.vn) - Đang thi công nhà máy nước ở đại công trường Fomosa (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bất ngờ giàn giáo sập khiến 5 công nhân thương vong.

Vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên xảy ra vào 7h sáng nay (27/7) tại công trình xây dựng thuộc dự án Fomosa Hà Tĩnh (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) khiến 2 công nhân tử vong và 3 người khác bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin ban đầu cho biết, vào sáng 27/7, 1 nhóm gồm 6 công nhân đang thi công nhà máy nước trong dự án Formosa thì bất ngờ giàn giáo bị sập ở độ cao khoảng 30m. Trong nhóm 6 người đang thi công, có một người may mắn níu được vật cản nên không bị rơi xuống đất.

Nạn nhân Vũ Văn Lập đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng nguy kịch.
Nạn nhân Vũ Văn Lập đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các công nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh. Tuy nhiên do bị chấn thương nặng, hai nạn nhân đã tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện gồm: Bùi Viết Thảo (sinh năm 1991, quê ở Phủ Lý, Hà Nam) và ông Nguyễn Kim Tuấn (sinh năm 1969, ở Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Danh tính ba nạn nhân hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh được xác định gồm: anh Phạm Văn Toàn (26 tuổi, quê ở Hưng Yên) bị gãy đùi, gãy cẳng tay, bị thương sau tai. Anh Mai Văn Châu (24 tuổi, quê Thanh Hóa) bị gãy xương đùi, đa chấn thương. Anh Vũ Văn Lập (29 tuổi, quê Thái Bình) bị đa chấn thương vùng mặt, chảy máu tai.

Hiện tại, các công nhân vẫn đang tiếp tục được các bác sĩ theo dõi đặc biệt. Riêng trường hợp nạn nhân Phạm Văn Toàn bị gãy cẳng đùi, cẳng tay và đa chấn thương hiện đang rất nguy kịch.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại