Sập cầu Chu Va: 1 nạn nhân bị vỡ ruột non, phải chuyển về Hà Nội

Thế Long |

(Soha.vn) - Nạn nhân Thương bị vỡ ruột non, các bác sỹ Việt Đức đã phẫu thuật cắt 20cm. Tuy đã được nối an toàn nhưng vẫn có nguy cơ bị chảy máu gây nguy hiểm.

Chiều nay (11/3), trao đổi với phóng viên Báo điện tử Trí Thức Trẻ, bác sỹ Đỗ Văn Giang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, kiêm Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu cho hay, đã có 13 nạn nhân trong số 28 người bị thương nặng trong vụ sập cầu Chu Va, đã được xuất viện, một nạn nhân được chuyển xuống Hà Nội để theo dõi.

“Tính đến thời điểm này đã có 13 bệnh nhân được xuất viện, tất cả các bệnh nhân đều được bệnh viện bố trí xe đưa về tận nhà. Trong số các nạn nhân đã xuất viện có trường hợp nam bệnh nhân Giàng A Thương (32 tuổi) được bệnh viện chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục theo dõi, đây cũng là nạn nhân bị nặng nhất”, ông Giang nói.

Hiện trường vụ sập cầu Chu Va ở Lai Châu.

Hiện trường vụ sập cầu Chu Va ở Lai Châu.

Theo ông Giang, việc chuyển nạn nhân Thương xuống Bệnh viện Việt Đức là chọn giải pháp an toàn cho sức khỏe của nạn nhân.

“Nạn nhân Thương bị vỡ ruột non, các bác sỹ Việt Đức đã phẫu thuật cắt 20cm. Tuy đã được nối an toàn nhưng khả năng bị chảy máu thì sẽ gây nguy hiểm cho bệnh nhân, chúng tôi chuyển bệnh nhân này xuống Việt Đức để phục hồi cho an toàn về tính mạng của nạn nhân”, ông Giang cho hay.

Cũng theo bác sỹ Giang, còn 7 bệnh nhân nữa nằm lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi và điều trị, do những bệnh nhân này bị đa chấn thương. Các nạn nhân này nằm lại để chờ phẫu thuật ở phần xương đùi trong những ngày tới.

Bác sỹ Đỗ Văn Giang, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, kiêm Phó giám đốc Sở y tế tỉnh Lai Châu.

Bác sỹ Đỗ Văn Giang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, kiêm Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu.

Bác sỹ Giang cho biết thêm, tất cả các khoản kinh phí các nạn nhân trong vụ sập cầu sẽ không phải chi trả. Những nạn nhân có thẻ bảo hiểm sẽ do bảo hiểm chi trả, còn lại những người không có thẻ bảo hiểm, thì bệnh viện sẽ ứng trả toàn bộ và sẽ có đề xuất với tỉnh để được thanh toán.

Vụ sập cầu Chu Va xảy ra ngày 24/2, khi có một đám tang đi qua cầu. Tất cả những người đi trên cầu cùng quan tài bị hất xuống lòng suối cạn. Hậu quả làm 8 người chết, 40 người bị thương.

Ngay sau vụ việc xảy ra, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cần nhanh chóng khắc phục hậu quả, làm rõ sự việc. Bộ trường Bộ Giao thông Vận tải tới hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Ngay ngày hôm sau, các bác sĩ giỏi ở Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai đã đi trực thăng lên Lai Châu để cùng bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu mổ cấp cứu các nạn nhân.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại