Nữ sinh lớp 11 nhảy cầu tự tử vì bị bố mắng

Minh Nguyên |

(Soha.vn) - Đi học về thì bị bố mắng vì kết quả học tập không tốt, H. bỏ ra khỏi nhà và đi thẳng đến sông để tự tử.

Vào khoảng 12h trưa nay (11/3), nhiều người đi trên cầu Quảng Xá (bắc qua sông Kiến Giang) nối liền 2 xã Tân Ninh và Duy Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) phát hiện 1 cô gái đi bộ trên cầu với vẻ mặt thất thần. Khi đến giữa cầu, người con gái này bất ngờ nhảy qua lan can, lao thẳng xuống sông trước sự ngỡ ngàng của hàng chục người đi đường.

Cầu Quảng Xá, nơi nữ sinh H. đã tìm đến cái chết vì bị bố mắng.

Nạn nhận được xác định là em Nguyễn Thị H. (SN 1997), con của vợ chồng ông Nguyễn Viết Hải (SN 1969) và bà Nguyễn Thị Dịu (SN 1974), trú tại thôn Hiển Lộc, xã Duy Ninh.

Ngay sau khi phát hiện sự việc trên, nhiều người đã chạy đến để ứng cứu, tuy nhiên em H. đã chìm sâu dưới lòng sông.

Theo người nhà nạn nhân, nguyên nhân khiến em H. có hành động dại dột trên là do trước đó, vào trưa cùng ngày, khi H. đi học về đã bị bố mắng về kết quả học tập không tốt. Quá buồn, H. đã bỏ ra khỏi nhà. Thấy con đi không về, ông Hải cùng người nhà đã đi tìm thì nhận được hung tin về cái chết đau lòng của con gái mình.

Bà Ngoại (ngồi ở giữa) cùng gia đình đau đớn trước cái chết của em H.

Được biết, H. là con đầu trong gia đình có 4 chị em. Hàng ngày H. rất chăm chỉ, ngoan ngoãn. Nhiều năm liền H. là học sinh khá giỏi của trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an xã Duy Ninh đã huy động lực lượng phối hợp cùng người nhà nạn nhân tích cực tìm kiếm thi thể người xấu số.

Đến 17h chiều tối cùng ngày, thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại