Quảng Ngãi: Người dân lo lắng thú dữ tấn công

Sự Luân |

Thời gian gần đây, người dân hai xã Phổ Hoà, Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi luôn cảm thấy lo lắng mỗi khi lên nương làm rẫy vì sợ bị con heo rừng trước đó từng cắn chết người tiếp tục tấn công.

Cho đến bây giờ, người dân huyện này mới thấy tấm bảng "Khu vực có thú dữ, cấm mọi người qua lại" được chính quyền địa phương đặt tại thôn Hiển Văn, xã Phổ Hòa. Ông Lê Văn Mùi - Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ - đã chỉ đạo xã Phổ Hòa cử lực lượng tìm con heo rừng đồng thời có biện pháp bảo vệ người dân. Ông Nguyễn Văn Nho - Chủ tịch UBND xã Phổ Hòa - cho biết: "Gần đây một số người đi làm rẫy tại khu vực đập hồ Liệt Sơn (giáp ranh hai xã Phổ Hòa - Phổ Cường) nghe tiếng heo rừng kêu và tiếng chó săn, vì thế hàng ngày chúng tôi tuyên truyền trên loa phát thanh để người dân nâng cao cảnh giác khi đi làm rẫy".

Trước đó, trưa 28-10 chị Hạnh trong lúc cắt cỏ trên cánh đồng gần đập hồ Liệt Sơn, bất ngờ bị một con heo rừng khoảng 100kg lao đến húc và cắn nạn nhân tử vong. Không dừng lại đó, gặp ai nó cũng tấn công, cắn nát lốp chiếc xe máy người dân dựng ven đường, nhóm thợ săn bám theo cũng bị quật ngược lại, rượt đuổi phải trèo lên cây thoát thân.

Hiện con heo rừng này vẫn đang quanh quẩn ở khu vực giáp ranh giữa 2 xã Phổ Hòa - Phổ Cường và xã Ba Trang (huyện Ba Tơ). Ông Trương Văn Hùng - Trưởng thôn Hiển Văn, xã Phổ Hoà - bức xúc: "Chúng tôi vô cùng phẫn nộ trước tình trạng săn bắn thú rừng gây nên hậu quả đau lòng này". Cũng theo ông, hơn 10 năm nay, địa bàn thôn Hiển Văn không có chuyện heo rừng xuất hiện phá mùa màng hoặc tấn công người dân.

Thời gian qua tình trạng săn bắn, bẫy thú rừng vẫn lén lút diễn ra ở các địa bàn miền núi. Mặc dù cơ quan chức năng tập trung vận động, thu hồi vũ khí nhưng nhiều người vẫn lén lút độ chế súng tiếp tục săn bắn. Ngoài việc động vật hoang dã, quí hiếm ngày càng cạn kiệt thì việc làm trên khiến một số loài trở nên điên loạn, sẵn sàng tấn công con người. Mong các ngành chức năng xử lý nghiêm tình trạng săn bắn, bẫy thú rừng đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân trong việc bảo vệ các loài động vật qúi hiếm.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại