Phạt quán hắt đồ ăn vào khách 4 triệu đồng

DUY THANH |

Ngày 22-2, chủ tịch UBND TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) ban hành quyết định xử phạt 4 triệu đồng đối với quán hải sản Nhật Trang (đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Xương Huân, TP Nha Trang) vì không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Sỹ Khánh - phó chủ tịch UBND TP Nha Trang - cho biết Phòng Tài chính - kế hoạch TP Nha Trang, đơn vị được UBND TP ủy quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn, đã ra thông báo yêu cầu quán hải sản Nhật Trang ngừng kinh doanh cho đến khi được cơ quan có chức năng cấp giấy phép chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, như Tuổi Trẻ đã thông tin, một du khách ở Hà Nội phản ảnh tối 15-2 quán này bán đĩa cơm chiên hải sản cho chị giá 150.000 đồng nhưng chất lượng không tương xứng, khi bị phàn nàn thì nhân viên của quán có hành vi ứng xử không tốt, làm hắt thức ăn vào khách.

Theo một lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa, hiện chưa có quy định nào về xử phạt người của cơ sở kinh doanh có hành vi ứng xử không văn minh, thô lỗ với khách nên không thể chế tài, xử phạt được mà chỉ nhắc nhở, tuyên truyền để họ rút kinh nghiệm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại