Phát hiện sinh vật lạ dưới nước ở Cà Mau

Sinh vật lạ có chiều dài từ 5-7cm, hình thù giống cá lạt dây nước mặn lúc còn nhỏ.

Một sinh vật lạ (đang nhờ chuyên gia một số trường đại học tra cứu, định danh) cũng được tìm thấy qua mẫu gởi xét nghiệm tìm cá chết bất thường nhưng chưa biết rõ tác hại ra sao.


	Hình ảnh sinh vật lạ.

Hình ảnh sinh vật lạ.

Ông Đỗ Chí Sĩ, Chi cục trưởng chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cà Mau, cho biết: Vừa gởi báo cáo bước đầu với UBND tỉnh Cà Mau về kết quả thu mẫu tìm nguyên nhân cá chết bất thường ở Bồ Đề (xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau).

Theo báo cáo, có 3 tình nghi gây nên nguyên nhân cá chết. Thứ nhất là tảo độc, tên khoa học “Psendonizschiaspp”-xuất hiện mật độ cao trong nước, khả năng gây chết cá và nhiều loài thủy sản khác. Kế đó “dầu khoáng” xuất hiện lơ lửng trên tầng mặt cao gấp 100 lần mức bình thường.

Thứ 3 là sinh vật lạ đang được gửi đi kiểm nghiệm. Theo ông Sĩ, hôm lấy mẫu nước gởi phân tích, kiểm nghiệm, sinh vật lạ ấy xuất hiện mật độ dày trên vùng biển Bồ Đề và một số con rạch lân cận vùng biển này.

Ngư dân bản địa gọi sinh vật lạ ấy là “con dời”, nhưng qua hình ảnh, ông Sĩ quan sát kỹ không giống vì “con dời” có chân còn loài lạ này thì không. Ngư dân địa phương không ai dám bắt loài sinh vật lạ ấy để làm thức ăn cho vật nuôi, gia súc vì nó rất tanh.

Trước đó, khoảng đầu tuần tháng 6, cá ngát, cá nâu, cá lạc dây… chết bất ngờ và trôi dạt vào cửa biển Bồ Đề sau đó lan vô một số nhánh sông ăn thông với biển. Nhận được phản ảnh, Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cà Mau tiến hành khảo sát thực tế, lấy mẫu cá chết và mẫu nước gởi kiểm nghiệm, phân tích để tìm nguyên nhân cá chết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại