Phát hiện nhiều đồ cổ, lỡ đem bán sắt vụn

Ông Nguyễn Duy Thời ngày 9/7 cho biết, vừa vô tình phát hiện nhiều cổ vật trong khi đào bới tìm kiếm phế liệu tại khu đồi thôn An Thiện, xã Tam Nghĩa, Núi Thành, Quảng Nam.

Cổ vật bao gồm 1 chum bằng đất nung, bên trong chứa nhiều đồng tiền cổ nguyên vẹn, có hình tròn, chính giữa có lỗ. Trong đó có loại tiền có đường kính khoảng 4cm, trên mặt có khắc chữ cổ rất rõ ràng, sắc nét; Giá đựng đồ nhỏ bằng đồng có hoa văn rất đẹp; Ống ngoáy ăn trầu của cụ bà...

Phát hiện nhiều đồ cổ, lỡ đem bán sắt vụn
 

Do không biết giá trị của cổ vật đào được, ông Thời (50 tuổi, trú xã Tam Nghĩa) đã đem bán cùng với sắt đồng phế liệu, hiện chỉ còn giữ một số ít tiền cổ loại lớn, hơn 0,5kg tiền xu nhỏ và một số cổ vật như giá đỡ, ống ngoáy trầu..

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại