Phát hiện cá heo mỏ kìm nặng khoảng 60kg trôi dạt vào bờ

Vào lúc 5h sáng3/7, người dân thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) phát hiện một chú cá heo còn sống, trôi dạt vào gần bờ.

Anh Dương Quang Hải, người đầu tiên phát ra cá heo, cho biết đang tắm biển thì nhìn thấy chiếc “phao” đen nổi bồng bềnh trên mặt nước, bơi lại gần thì phát hiện ra là chú cá heo trong tình trạng khá mệt mỏi trôi dạt vào cách bờ khoảng 30 m.
Anh Dương Quang Hải, người đầu tiên phát ra cá heo, cho biết đang tắm biển thì nhìn thấy chiếc “phao” đen nổi bồng bềnh trên mặt nước, bơi lại gần thì phát hiện ra là chú cá heo trong tình trạng khá mệt mỏi trôi dạt vào cách bờ khoảng 30 m.
Sau đó, anh Hải gọi thêm một số người dân dắt cá ra lại ngoài khơi; đồng thời báo tin cho Chi cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Thừa Thiên - Huế. Con cá heo này nặng khoảng 60 kg, dài 1. , đường kính 30cm.
Sau đó, anh Hải gọi thêm một số người dân dắt cá ra lại ngoài khơi; đồng thời báo tin cho Chi cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Thừa Thiên - Huế. Con cá heo này nặng khoảng 60 kg, dài 1.8 m , đường kính 30 cm.
Đến lúc 9g30 sáng nay, chính quyền địa phương đã cho người dắt cá vào bờ để bảo vệ vì cá vẫn trong trình trạng mệt mỏi, trên lưng có vết xước nhỏ chừng 5 cm ở vi cá.
Đến lúc 9h30 sáng nay, chính quyền địa phương đã cho người dắt cá vào bờ để bảo vệ vì cá vẫn trong trình trạng mệt mỏi, trên lưng có vết xước nhỏ chừng 5 cm ở vi cá.
Theo người dân, đây là loại cá heo mỏ kìm (mỏ dài giống cá kìm) sống quanh khu vực biển Bình An - Chân Mây này khá lâu, khoảng chừng chục con, nhưng đây là lần đầu tiên phát hiện cá heo bị thương.
Theo người dân, đây là loại cá heo mỏ kìm (mỏ dài giống cá kìm) sống quanh khu vực biển Bình An - Chân Mây này khá lâu, khoảng chừng chục con, nhưng đây là lần đầu tiên phát hiện cá heo bị thương.

 >> Xem thêm clip bắt "thủy quái" giống rồng dài 4,2 mét 

Clip bắt "thủy quái" giống rồng dài 4,2 mét

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại