Ông Nguyễn Bá Thanh điều hành công việc qua điện thoại

Y. Dương (Tổng hợp) |

Thông tin này được Phó Ban Nội chính Trung ương chia sẻ với báo giới sáng 30/10.

Mới đây, ông Nguyễn Doãn Khánh (Phó Ban Nội chính Trung ương) đã thông tin với báo giới trong nước về tình hình công việc của Ban Nội chính Trung ương trong thời gian ông Nguyễn Bá Thanh (Trưởng Ban Nội chính Trung ương) chữa bệnh ở Mỹ. Theo lời ông Khánh, trong thời gian này, ông Nguyễn Bá Thanh vẫn điều hành công việc thường xuyên thông qua điện thoại và thư ký.

Theo đó, vị này nhấn mạnh, việc vắng mặt đi chữa bệnh ông Nguyễn Bá Thanh không ảnh hưởng đến công việc chung của Ban Nội chính Trung ương.

5 phát ngôn ấn tượng của ông Nguyễn Bá Thanh 5 phát ngôn ấn tượng của ông Nguyễn Bá Thanh

"Suốt ngày họp với giao ban, họp gì mà họp miết thế? Họp nhiều nó mụ mị đi. Tôi làm 16 năm nay có họp ban đêm đâu nhưng mà việc vẫn chạy đấy!”, ông Bá Thanh từng nói.

Theo tờ Dân Việt, ông Khánh cho biết, công việc của Ban cũng được phân từ trước cho các đồng chí phó trưởng ban đảm nhiệm từng lĩnh vực cụ thể nên công việc chung vẫn tiến triển bình thường. Chỉ có những gì bất thường, những việc lớn thì các phó trưởng ban mới phải chủ động xin ý kiến trưởng ban bằng việc liên lạc thường xuyên qua điện thoại.

Theo thông tin trên tờ Đất Việt, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Đà Nẵng Huỳnh Nghĩa cho biết: "Tình hình sức khỏe ông Bá Thanh cũng khá hơn. Ông ấy có điện về cho biết là việc điều trị khả quan".

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng sáng 3/10, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã nói: "Xin trân trọng thông báo với bà con cử tri, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính TƯ, là đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng, do điều kiện sức khỏe, đồng chí đang chữa bệnh tại Mỹ nên thông báo về không dự được buổi tiếp xúc cử tri hôm nay".

Thông tin ông Bá Thanh đi chữa bệnh tại Mỹ được gia đình xác nhận với báo chí từ tháng 8/2014.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại