Ông Hoàng Văn Nghiên nói gì về biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa?

Hoàng Đan |

Sau nhiều giờ dò hỏi, chúng tôi đã có cuộc gặp với ông Hoàng Văn Nghiên ở cửa một căn biệt thự trong khu đô thị Ciputra.

>>> Điều ít biết về biệt thự 8 năm chưa trả của cựu Chủ tịch Hà Nội
>>> Được thuê biệt thự 23 tỷ đồng, vì sao cựu CT Hà Nội không muốn?

Khi tìm đến ngôi biệt thự liền kề nằm trong khu biệt thự thuộc khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra (Hà Nội), chúng tôi đã nhìn thấy ông Hoàng Văn Nghiên, nguyên Chủ tịch UBND Tp Hà Nội có mặt căn nhà này.

Trao đổi với chúng tôi xung quanh lý do tại sao không chịu trả lại Hà Nội biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa suốt 8 năm qua, ông Hoàng Văn Nghiên, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã từ chối trả lời.

"Tôi không có điều gì để phát biểu cả. Còn mọi việc mời các bạn lên hỏi Chủ tịch UBND TP Hà Nội", ông Nghiên nói.

Ông Nghiên cũng nhấn mạnh thêm: "Tôi không có gì bận tâm cả còn muốn biết gì mời lên UBND TP".

Qua trao đổi với chúng tôi, một số người dân cho biết họ thấy ông Nghiên hay xuất hiện ở căn biệt thự này.

Khu T của khu biệt thự liền kề thuộc khu đô thị Ciputra, nơi có căn biệt thự của ông Hoàng Văn Nghiên.

Khu T của khu biệt thự liền kề thuộc khu đô thị Ciputra, nơi có căn biệt thự của ông Hoàng Văn Nghiên.

Đây là ngôi biệt thự nằm khá sâu bên trong khu vực có cổng riêng bên ngoài và bảo vệ túc trực 24/24h.

Ngoài ra, theo quan sát của chúng tôi, trong khu biệt thự nơi ông Nghiên hay xuất hiện còn có một vườn hoa nhỏ, với các đồ chơi dành riêng cho trẻ em của các hộ đang sinh sống.

Còn theo một cán bộ từng làm công tác quản lý tại khu đô thị Ciputra cho biết thêm, diện tích của ngôi biệt thự nơi ông Nghiên hay xuất hiện khoảng trên 100m2.

"Ông Nghiên khá hòa đồng với mọi người xung quanh và thường tham gia đi tập thể dục buổi sáng ở đây"  vị này chia sẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại