Núi Đọ: Một bao cổ vật đem đổi... 10 lít bia hơi

H.Sơn - Q.Hào |

(Soha.vn) - Nằm bên hữu ngạn sông Chu, di chỉ núi Đọ (nằm trên ba xã Thiệu Tân, Thiệu Vân, Thiệu Khánh, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) được biết đến là một trong những “cái nôi” của người Việt cổ. Tuy nhiên, cũng tại di chỉ này đã và đang xảy ra tình trạng “chảy máu cổ vật”.

Núi Ðọ còn được gọi là Qui Sơn, được ngợi ca là “Linh Quy Hí Thuỷ” (Rùa thiêng uống nước) là thắng cảnh trong Bàn A thập cảnh. Núi Ðọ nằm bên hữu ngạn sông Chu, án ngữ những điểm nút, ngã ba của ba xã: Thiệu Tân, Thiệu Vân, Thiệu Khánh, ngã ba của sông Chu, sông Mã, hai con sông lớn nhất của tỉnh Thanh Hoá.

Núi Đọ là một trong những
Núi Đọ là một trong những "cái nôi" của người nguyên thủy.

Cùng với núi Bàn A (Núi Vồm - Thiệu Khánh) - Cồn Chân Tiên (Thiệu Tân) tạo ra thế chân kiềng vững chãi. Đây cũng là ngọn núi cao nhất đồng bằng phía Tây Bắc thành phố Thanh Hóa.

Khu vực quanh chân núi Đọ đã bị khai thác nham nhở.
Khu vực quanh chân núi Đọ đã bị khai thác nham nhở.

Núi Ðọ chiếm không gian không lớn trong quần thể, nhưng có cấu tạo địa chất đặc biệt mà các núi khác xung quanh không có. Một đặc điểm rất dễ nhìn thấy của đá Núi Ðọ là cứng rắn sắc cạnh hơn nhiều lần các loại đá xung quanh như đá vôi, đá lớp.

Nhưng hiện nay, do người dân khai thác đất đá khu vực chân núi để làm vườn và làm đường, di chỉ núi Đọ đã bị xâm phạm.
Nhưng hiện nay, do người dân khai thác đất đá khu vực chân núi để làm vườn và làm đường, di chỉ núi Đọ đã bị xâm phạm.

Vào khoảng những năm 60 của thế kỷ trước, các nhà khoa học đã phát hiện trên sườn núi những di vật cổ bằng đồ đá có niên đại hàng chục vạn năm, đánh dấu nơi này trước đây đã từng có người nguyên thủy sinh sống. Cho đến thời điểm này trên núi Đọ vẫn còn một cái giếng cổ và các dấu tích bằng đá xếp tầng của người xưa.

Ông Mai Trọng Tài (xã Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa) đang chỉ cho PV những nơi thuộc khu vực chân núi Đọ trước đây gia đình ông đào đất để làm nhà đã gặp những
Ông Mai Trọng Tài (xã Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa) đang chỉ cho PV những nơi thuộc khu vực chân núi Đọ trước đây gia đình ông đào đất để làm nhà đã gặp những "kho cổ vật" lớn.

Tuy nhiên, sau hơn nửa thế kỷ được phát hiện và khai quật, di chỉ núi Đọ giờ đây đang đứng trước nguy cơ bị “chảy máu cổ vật” bởi sự săn lùng của các tay buôn đồ cổ, sự thiếu ý thức của người dân và cả sự lỏng lẻo trong công tác quản lý di tích của chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Tùng (50 tuổi, trú tại xã Thiệu Tân, Thiệu Hóa, Thanh Hóa) cùng với một hiện vật được tìm thấy trong quá trình đào đất ở chân núi Đọ.
Ông Nguyễn Hữu Tùng (50 tuổi, trú tại xã Thiệu Tân, Thiệu Hóa, Thanh Hóa) cùng với một hiện vật được tìm thấy trong quá trình đào đất ở chân núi Đọ.
Hiện vật nói trên bằng đồng, có dáng của một con gấu.
Hiện vật nói trên bằng đồng, có dáng của một con gấu.

Clip: Đã có lúc, cổ vật quý giá ở núi Đọ được người dân bán với giá rẻ mạt như đồng nát sắt vụn, thậm chí 1 bao cổ vật chỉ đem đổi... 10 lít bia hơi!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại