Nữ sinh lớp 7 mất tích… trong đêm

Miền Tây - Minh Nhiên |

(Soha.vn) - Nữ sinh này đã bị một người chị đưa đi trong đêm và đến nay vẫn chưa tìm thấy

Chiều ngày 17/6, Đồn biên phòng Môn Sơn (ĐBP Nghệ An) đóng trên địa bàn xã Môn Sơn, huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An cho biết: đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương truy tìm nữ sinh bị một đối tượng đưa đi khỏi địa bàn.

Theo ĐBP, trước đó vào hồi 14 giờ 15, ngày 12/6, ông Lương Văn Dần (SN 1974, trú tại Khe Lẻ, bản Cò Phạt, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông) đến Đồn trình báo con gái ông là Lương Thị Mơ (SN 2000, đang học lớp 7 trường PTCS Môn Sơn) đã bị đối tượng La Thị T., thường trú cùng bản đưa đi đâu không rõ.


	Nữ sinh lớp 7 mất tích trong đêm (Ảnh minh họa)

Nữ sinh lớp 7 mất tích trong đêm (Ảnh minh họa)

Theo ông Dần trình bày tại Đồn, thì khoảng thời gian cháu Mơ bị đối tượng T. đưa đi là vào lúc 22 giờ ngày 11/6.

Chính quyền địa phương Môn Sơn cho biết, đối tượng T. là gái bán dâm đã từng hoạt động từ Móng Cái (Quảng Ninh) dạt về bãi biển Diễn Thành, Hòn Câu (huyện Diễn Châu), rồi sang cả địa bàn xã Xuân Thành - nơi có bãi biển Xuân Thành (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) - vốn nổi tiếng là xứ sở của mại dâm.

Hiện BĐP Môn Sơn đang phối hợp với cơ quan chức năng truy tìm tung tích cháu Mơ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại