Nơi cô giáo chui túi nilon qua suối vừa hoàn thành cầu treo mới

Cây cầu mới này được nâng cao thêm 2,1 mét so với cây cầu được xây dựng hồi tháng 5-2014.

Chiều 15-10, từ xã biên giới Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ - Điện Biên), Thiếu tá Phương Công Quý, đồn trưởng Đồn biên phòng Nà Hỳ điện thoại cho biết cầu treo Sam Lang mới đã hoàn thành, và được thông cầu chiều 15-10, sau 40 ngày thi công, khắc phục sự cố cầu sập do trận mưa lũ ngày 20-7.

Cận cảnh hành trình gian nan gặp cô giáo chui túi nilon qua suối Cận cảnh hành trình gian nan gặp cô giáo chui túi nilon qua suối

Cuộc sống người dân nơi đây còn vô vàn khó khăn khi quãng đường từ bản Sam Lang đến trung tâm Nà Hỳ mất 4 tiếng đồng hồ đi bộ. Cô giáo Minh từng phải đi mỗi tuần 2 lần như thế.

Trao đổi với PV, chiều cùng ngày, ông Nguyễn Đình Giang, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Điện Biên xác nhận thông tin này.

Theo ông Giang, cầu treo được xây dựng mới trên vị trí cây cầu cũ. Cầu mới vẫn được thiết kế khung thép, sàn thép, và là loại cầu “bán vĩnh cửu” (có thời gian sử dụng từ 25 năm trở lên).

Cầu có chiều dài giữa hai trụ cổng là 70,4m, mặt cầu rộng 1,5m. Cầu được làm toàn bộ bằng thép ống tổ hợp.

Cầu treo Sam Lang mới đã hoàn thành, được thông cầu chiều 15-10 - Ảnh: Xuân Nhượng - Đồn BP Nà Hỳ

Như đã đưa tin, cầu treo Sam Lang đầu tiên được xây dựng theo chỉ đạo trực tiếp của bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, sau khi xuất hiện câu chuyện người dân, giáo viên, học sinh ở Sam Lang mùa lũ qua suối phải chui vào túi ni lông.

Cầu được khởi công xây dựng ngày 11-4, và sau một tháng thi công khẩn trương, ngày 5-5 cây cầu đã được khánh thành, bàn giao chính thức đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, trận lũ ngày 20-7-2014 vượt đỉnh 5,52 mét (bằng chiều cao cây cầu này), khiến cáp treo bị đứt, làm mặt cầu bị sập.

Ngay sau sự cố bất khả kháng này, Bộ GTVT đã chỉ đạo khẩn trương khắc phục cây cầu để người dân Sam Lang sớm có cầu đi lại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại