Nổ tàu cá ngoài khơi, còn 15 người vẫn chưa tìm thấy

Long Nguyễn |

3 trong số 18 người mất tích đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy. Tuy nhiên thời tiết vẫn diến biến rất xấu đang gây trở ngại lớn cho quá trình tìm kiếm.

Theo thông tin chúng tôi nhận được, khoảng 3 giờ sáng 16/9, tàu cá mang BKS: BV 97799 TS do bà Phạm Thị Ngọc (40 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) làm chủ đang hành trình vào bờ, khi cách Côn Đảo 30 hải lý về hướng Đông Bắc thì bị nổ bình gas và chìm.

Nguồn tin ban đầu cho hay, tại thời điểm gặp nạn, trên chiếc tàu có 20 thuyền viên, trong đó một thuyền viên tên Khai đã được tàu cá khác cứu an toàn, riêng 19 người còn lại hiện vẫn mất tích.

Trả lời phỏng vấn từ hiện trường sáng nay, ông Nguyễn Anh Vũ - Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, các lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương triển khai tìm kiếm, và cho đến thời điểm hiện tại đã cứu được 3 người.

"Sức khỏe 3 ngư dân này còn rất yếu, tuy nhiên họ sẽ sống", ông Vũ nói.

Theo lời vị lãnh đạo Trung tâm cứu nạn, ngay tại thời điểm xảy ra sự cố, tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã có mặt ngay, phối hợp với 1 tàu của cảnh sát biển cùng 12 tàu cá khác tiến hành tìm kiếm các ngư dân mất tích trên một vùng biển rộng lớn.

Tuy nhiên, do thời tiết trên biển đang rất xấu, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8 nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

"Nguyên nhân là do nổ bình gas. Xác tàu đã chìm hoàn toàn rồi. Theo khai thác tại hiện trường, số thành viên thực tế trên tàu cá gặp nạn là 18 người, tức là còn 15 người mất tích sau khi 3 người khác đã được trục vớt", ông Vũ thông tin thêm.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang triển khai tìm kiếm người gặp nạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc ngay khi có những tin tức mới nhất.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại