Những tai nạn đường thủy thảm khốc nhất năm 2013

Bảo Bình (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - 9 thuyền viên đã bị sóng dữ cướp tính mạng tại Cần Giờ, 8 thuyền viên vẫn nằm ở đâu đó dưới lòng biển chưa được về với gia đình... là những nỗi đau không thể xóa nhòa.

Chìm tàu trên biển Cần Giờ, 9 người chết

Sự việc xảy ra vào hồi 21h ngày 2/8/2013. Chiếc tàu khách composite H29 chở 30 người gồm 2 chuyên gia người Mỹ và các công nhân thuộc công ty Cổ phần sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam, đi từ Gò Công Đông (Tiền Giang) về Vũng Tàu.

Khi đi ngang qua địa bàn thuộc sông Soài Rạp (xã Long Hòa, Cần Giờ), tàu gặp sóng lớn và bị nhấn chìm.

Nhận được tin báo, Trung tâm Phối hợp kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều tàu SAR 272 làm chỉ huy hiện trường tổ chức cứu nạn. Đến 01h45 lực lượng đã cứu 17 người bị nạn. Hơn 3 giờ sau đó, thêm 4 người bị nạn được tìm thấy. 9 người mất tích.

Trong quá trình tổ chức tìm kiếm cứu nạn, SAR 272 đã phát hiện xác con tàu chìm, trôi dạt và trục vớt xác tàu.

chìm tàu Cần Giờ_vovgiaothong
Hiện trường vụ chìm tàu. Ảnh. VOV

Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã huy động mọi nguồn lực, phương tiện, thể hiện quyết tâm tìm kiếm đến nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm tàu HP29. Đến đêm 4/8, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của nạn nhân thứ 7 trong số 9 nạn nhân mất tích. Đến 4h sáng nay 5/8, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm tàu.


	Sáng 13/8, đã diễn ra lễ cầu siêu dành cho 9 người tử nạn trong vụ chìm tàu trên biển Cần Giờ.

Sáng 13/8, đã diễn ra lễ cầu siêu dành cho 9 người tử nạn trong vụ chìm tàu trên biển Cần Giờ.

Những tiếng kêu vong linh người thân xé lòng trên bến sông vắng.

9 nạn nhân tử nạn đều có tuổi đời còn rất trẻ, tất cả sự nghiệp và bao hoài bão còn dang dở đã đều đã bị nhấn chìm trong sự dữ dằn của biển khơi.

Chìm tàu ở Nghệ An, 8 người mất tích

Vào đêm 27-11-2013, tàu cá NA 90249 TS do ông Nguyễn Văn Trí ở xã An Hòa làm chủ đang đánh bắt ở ngư trường cách bờ biển Cửa Hội khoảng 88 hải lý bị gió to sóng lớn đánh chìm, trên tàu có 10 người.

Tàu đã phát tín hiệu kêu cứu lúc 23h cùng ngày nhưng do tín hiệu kém nên Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An nhận được thông tin này qua tàu của ngư dân ở xã Quỳnh Thọ đang đang đánh cá cùng ngư trường báo về đất liền lúc 18h ngày 28-11.

Biên phòng Nghệ An khẩn trương triển khai một biên đội gồm hai tàu BP 06101 và BP 061301 cùng 20 cán bộ chiến sĩ ra khơi cứu nạn. Khi ra đến khu vực Nam đảo Hòn Ngư do gió cấp 6, cấp 7 giật trên cấp 8, hai tàu biên phòng không thể ra khỏi cửa luồng, đành quay về Hải đội 2.

Lúc 11h ngày 29-11, đại tá Trần Xuân Sơn tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An cho biết hai tàu của Hải đội 2 đã tiếp cận được tàu bị nạn NA 90249 TS cách bờ biển Cửa Hội (Nghệ An) 88 hải lí nhưng không phát hiện thuyền viên nào trong và xung quanh tàu.

Đến khoảng 16 giờ chiều nay 29-11, một tàu cá của tỉnh Quảng Bình đã cứu sống được hai ngư dân là Hồ Vĩnh Lai (34 tuổi, trú xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu) và một người tên Hà (16 tuổi, trú xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu).


	Hai lần anh trở về từ

Thuyền viên Hồ Vĩnh Lai 2 lần ra khơi gặp nạn, nhưng cả 2 lần may mắn lại đến với anh. Cách đây đúng 3 năm, vào tháng 12 năm 2010, trong một lần vươn khơi, anh cùng 9 thuyền viên đã bị gặp nạn ngoài biển và anh cũng là người may mắn sống sót.

2 thuyền viên thoát chết đã vật lộn với sóng dữ suốt 30 tiếng
Bà Hồ Thị Lài, mẹ của 2 thuyền viên Lai và Thế. Vừa vui mừng vì anh Lai trở về nhưng cũng đắng lòng chờ đứa con thứ 2 đang ngoài khơi xa.

Tám ngư dân còn lại hiện vẫn đang bị mất tích là: Nguyễn Văn Trí (31 tuổi, thuyền trưởng), Nguyễn Văn Huỳnh (23 tuổi), Nguyễn Văn Hải (16 tuổi), Nguyễn Văn Khiêm (15 tuổi), Hồ Vĩnh Thế (28 tuổi, cùng trú tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu), Phạm Thanh Ngoan (50 tuổi, trú xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu), Anh Hùng (29 tuổi, trú xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu), Anh Lâm (27 tuổi trú phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An).

Chiều ngày 6-12-2013, đại tá Trần Văn Sơn, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, vì thời tiết quá xấu nên lực lượng chức năng đã dừng công tác tìm kiếm 8 ngư dân mất tích.

Lật thuyền làm 7 người chết tại Bình Phước

Vào chiều tối ngày 23-10-2013, trên sông Măng đoạn chảy qua địa bàn xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh (Bình Phước) xảy ra vụ chìm chiếc thuyền chở 42 người làm 7 người chết và mất tích.

Đến trưa ngày 24-10, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Lộc Ninh đã tìm và trục vớt được 5 thi thể đều là phụ nữ.

13h40 phút , lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy thi thể thứ 6 trong số những người bị nạn.

Vị trí chiếc xuồng chở 42 người bị lật gần nơi chiếc thuyền đang đi qua
Vị trí chiếc thuyền chở 42 người bị lật gần nơi chiếc thuyền đang đi qua

Khoảng 6h30 sáng ngày 25/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Bình phước đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền được xác định là: Thị Hân (SN 1957) thường trú tại thôn 8B xã Lộc Hòa.


	Người thân ngóng chờ tin tức của những người bị nạn.

Người thân ngóng chờ tin tức của những người bị nạn.

Theo thượng tá Lê Xuân Tụng, đồn trưởng đồn biên phòng Lộc An, đơn vị trực tiếp tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn cho biết, thi thể nạn nhân cuối cùng được tìm thấy nằm cách vị trí chiếc thuyền bị lật gần 300m.

Theo thông tin từ Công an huyện Lộc Ninh, chiếc thuyền bị lật do ông Nguyễn Văn Nại (49 tuổi) và bà Nguyễn Thị Me (46 tuổi, ngụ ấp 5B, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh) làm chủ và thường sử dụng để chở lao động gần biên giới từ Việt Nam sang Campuchia làm thuê.

Nguyên nhân vụ lật thuyền được xác định là do chở quá số người quy định.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại