Những sự kiện quốc tế nổi bật năm 2011

camnhung |

Osama bin Laden bị tiêu diệt, chiến sự Libya, nhà lãnh đạo Kim Jong-il qua đời,... là những sự kiện quốc tế nổi bật năm 2011.

Động đất, sóng thần tàn phá Nhật Bản

Ngày 11-3-2011, trận động đất mạnh gần 9 độ richter và sau đó là trận sóng thần khủng khiếp đã tàn phá miền Đông Bắc Nhật Bản.

Thảm họa kép động đất, sóng thần khiến ít nhất 13.705 người chết và 14.175 người mất tích, đặc biệt là nỗi lo rò rỉ phóng xạ khi trận sóng thần quét qua nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Số người chết trong thảm họa này nhiều đến nỗi,2 tháng sau thảm họa, các cảnh sát Nhật vẫn gặp ác mộng.Thậm chí có cảnh sát còn cho biết anh ta mơ thấy mình “đang đếm thi thể các nạn nhân sóng thần”.

Trận động đất, sóng thần tàn phá Nhật Bản hôm 11-3

Trận động đất còn khiến Hòn đảo chính của Nhật Bản Honshu cũng bị xê dịch khỏi vị trí cũ khoảng 2,4m và làm cho bản đồ thế giới thay đổi.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã bị thiệt hại nặng nề sau trận động đất sóng thần này, các lò phản ứng hạt nhân lần lượt bị nổ. Ở khu vực cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima20km, người ta đo được lượng phóng xạ cao gấp 1.600 lần so với bình thường.Những bức ảnh, video clip về cảnh sóng thần tàn phá khu vực quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima là chủ đề “nóng” tới vài tháng sau đó.

Sau thảm họa hôm 11-3, người Nhật Bản còn phải đối phó rò rỉ phóng xạ quanh khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima

Trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt

Ngày 29-4, Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng các quan chức cấp cao Mỹ trực tiếp chỉ đạo và theo dõi qua màn hình vệ tinh vụ tiêu diệt “kẻ thù số 1 của nước Mỹ”, Osama bin Laden. Bốn chiếc trực thăng chở hàng chục lính đặc nhiệm Mỹ đột nhập và bắn chết Bin Laden tại nơi ẩn náu của trùm khủng bố ở Pakistan. Một chiếc trực thăng bị rơi do cận vệ Bin Laden bắn rocket, trước khi rút đi, lính Mỹ cho nổ tung chiếc trực thăng.

Trực thăng Mỹ bị bắn rơi. Trước đó, Mỹ chưa từng công bố hình ảnh trực thăng loại này. Nhiều người tin rằng Mỹ còn có nhiều vũ khí bí mật

Tổ chức khủng bố Al-Quaeda sau đó tuyên bố sẽ trả thù Mỹ và các đồng minh, nhưng cho tới nay chưa một hành động nào của Al-Quaeda được biết tới. Phía Mỹ khẳng định đã thủy táng xác của Bin Laden.

Chủ bút WikiLeaks bị cáo buộc hiếp dâm

Chủ bút Wikileaks là ông Julian Assange bị bắt giam tại Anh hồi tháng 12-2010 dobị cáo buộc hiếp dâm hai phụ nữ người Thụy Điển. Sau đó, Julian được phép tại ngoại nhưng phải đeo khoá điện tử ở chân và bị giám sát.

Julian nói ông bị “gài bẫy” vì hai phụ nữ Thụy Điển nói trên chủ động làm quen và “những gì xảy ra giữa chúng tôi chỉ là cuộc trò chuyện về những chủ đề xã hội, không hơn không kém”.

Chủ bút Wikileaks, Julian Assange bị cáo buộc hiếp dâm 2 phụ nữ Thụy Điển

Ngày 2-11, Julian đã thất bại trong việc kháng cáo quyết định dẫn độ từ Anh về Thụy Điển để đối mặt với cáo buộc cưỡng hiếp và quấy rối tình dục.

Tòa án tối cao Anh cho biết, họ sẽ thụ lý vụ án của Julian vào ngày 1-2 năm tới và phiên tòa sẽ kéo dài trong hai ngày. Trong trường hợp đơn kháng cáo lên tòa án tối cao ở Anh không thành công, Julian vẫn còn một lựa chọn nữa là gửiđơn lênTòa án Nhân quyền châu Âu có trụ sở tại Strasbourg, Pháp.

Julian cho rằng, cáo buộc ông xâm hại tình dục hai người phụ nữ ở Thụy Điển là có động cơ chính trị.

Julian được trao giải báo chí Walkley của Úc ngày 27-11-2011 vì đã dũng cảm tiết lộ những bức điện tín ngoại giao bí mật của Mỹ.

Khủng bố kép ở Na Uy

Ngày 22-7-2011 là ngày đen tối đối với Na Uy, quốc gia nằm trên bán đảo Scandinavia khi vụ khủng bố kép xảy ra. Một tay súng có tên Anders Behring Breivik đã xả súng bắn chết 69 người, hầu hết là thanh thiếu niên đang tham gia trại hè do Công đảng tổ chức. Trước đó, cũng chính y là tác giả vụ đánh bom tại thủ đô Oslo, gần tòa nhà của chính phủ làm 8 người chết.

Hàng chục người thiệt mạng sau vụ khủng bố chấn động Na Uy và châu Âu

Theo các nhân chứng, tay súng có dáng người cao to, mắt xanh, tóc vàng, mang theo nhiều loại vũ khí như súng ngắn, súng máy và súng shotgun để bắn giết một lúc hàng trăm người.

Anders Behring Breivik (áo đỏ) bị cho là mắc chứng tâm thần

Chiến sự Libya và cái chết của ông Gaddafi

Chiến sự căng thẳng tại Libya đã kết thúc khi cựu lãnh đạo nước này M.Gaddafi bị bắn chết hôm 20-10 nhưng hiện chưa rõ ai là người đã nổ súng. Là người lãnh đạo Libya hơn 42 năm trước khi bị lật đổ, ông Gaddafi đã bị mất quyền lực hồi tháng 8 và bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã.

Ông Gaddafi bị bắt khi đang lẩn trốn trong một đường ống thoát nước tại quê nhà ở thành phố Sirte. Một đoạn video quay cảnh ông Gaddafi toàn thân bị thương, máu thấm đẫm nhiều nơi trên người và bị xô đẩy, đánh đập.

Ống cống nơi ông Gaddafi từng ẩn nấp, bên cạnh là xác một cận vệ

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il qua đời

Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il, một trong những nhà lãnh đạo bí ẩn và kín đáo nhất trên thế giới, đột ngột qua đời vào ngày 17-12-2011, thọ 69 tuổi. Hai ngày sau, thông tin về sự ra đi của ông đã được thông báo trên truyền hình quốc gia nước này.

Thi hài ông Kim Jong-il được đặt trong quan tài kính ở cung tưởng niệm Kumsusan

Đại tướng trẻ nhất lịch sử Triều Tiên (27 tuổi), Kim Jong-un sẽ thay cha lên nắm quyền, trở thành người thứ ba của dònghọ Kim lãnh đạo đất nước Triều Tiên.

Các nguồn tin quốc tế khẳng định thi hài ông Kim Jong-il sẽ được ướp và đặt trong lồng kính bên cạnh thi hài cha ông là Kim Nhật Thành - người sáng lập CHDCND Triều Tiên.

Đám cưới của hoàng tử nước Anh

Ngày 29-4-2011,đám cưới của Hoàng tử Anh Williamvà cô dâu Kate Middleton được báo chí Anh gọi là hôn lễ thế kỷ. 68 triệu USD (khoảng 1.414 tỷ VND) là chi phí cho đám cưới bao gồm việc đón tiếp, các bữa tiệc, dịch vụ nhà thờ, nhạc, hoa, trang trí, trăng mật, chi phí an ninh và vệ sinh,…

Hoàng tử William và cô dâu Kate Middleton

Ước tính 600.000 người dân Anh đã có mặttrên các đường phố trung tâm thủ đô London theo dõi lễ cưới. Hàng trăm người đã cắm trại, dựng lều bên ngoài các khu phố mua sắm gần cung điện Buckingham và địa điểm tổ chức đám cưới tại thánh đường. 1000 sĩ quan quân đội, bộ binh, hải quân và đặc chủng tham gia bảo vệ và diễu hành trong cho lễ cưới thử vào ngày 27-4.

Phong trào biểu tình chiếm phố Wall

Phong trào biểu tình Chiếm phố Wall (Occupy Wall Street) bắt đầu từ ngày 17-9-2011, khi một số người dựng trại để phản đối ngay trước Thị trường Chứng khoán phố Wall (New York, Mỹ) để phản đối bất bình đẳng kinh tế và "giới doanh nghiệp tham lam".

Người biểu tình chiếm phố Wall

Phong trào "Chiếm phố Wall" nhanh chóng lan rộng khắp các thành phố lớn của nước Mỹ rồi trở thành một phong trào toàn cầu từ hôm 15-10. Sau khi bắt đầu tại Mỹ, phong trào lan tới Anh, Đức, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và đặc biệt là Italia, nơi các cuộc tuần hành tại thủ đô Rome đã biến thành bạo loạn làm ít nhất 70 người bị thương.

Người Hàn Quốc cũng biểu tình ủng hộ phong trào chiếm phố Wall

Tại Australia, hơn 100 người bị cảnh sát bắt giữ. Ở châu Á, các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra ở Hong Kong, Đài Bắc, Seoul và nhiều thành phố khác. Hồi đầu tháng 12, phong trào chiếm văn phòng các nghị sỹ Mỹ cũng được cho là được “tiếp lửa” từ những cuộc biểu tình chiếm phố Wall.

Theo Văn Việt (Tổng hợp)

Tin tức

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại