Những kỳ vọng của bốn vị tướng vào báo Trí Thức Trẻ đầu năm mới

Lý Minh Sơn |

(Soha.vn) - Mong báo chí có nhiều sự đổi mới, tăng cường tình chiến đấu trên các mặt trận chống tham nhũng, tiêu cực… là những kỳ vọng của các vị tướng đầu xuân Giáp Ngọ.

>>> Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc Tết báo Trí Thức Trẻ

>>> Dị nhân tâm pháp Bùi Quang Vinh tặng thơ, chúc Tết Trí Thức Trẻ

Trong khoảng khắc đầu xuân Giáp Ngọ - 2014, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện đầu xuân với một số vị tướng Quân đội nhân dân Việt Nam để lắng nghe những kỳ vọng vào báo chí và cũng như những lời chúc đầu xuân tới mọi người.

Là một vị tướng thường xuyên có những ý kiến đối với báo chí trong những vấn đề liên quan đến Biển Đông, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh – nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chia sẻ: “Năm mới Giáp Ngọ, tôi muốn gửi lời chúc thành công tới các cơ quan báo chí trong đó có báo Trí Thức Trẻ. Mong rằng, trong năm mới, các cơ quan báo chí nói chung và báo Trí Thức Trẻ nói riêng sẽ có nhiều sự đổi mới, phát triển, “mã đáo thành công”. Chúc báo có nhiều bài hay, hợp ý Đảng, lòng dân phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân tốt hơn. Chúc các phóng viên báo chí, các biên tập viên mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc”.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Đồng thời, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh cũng chúc các độc giả của báo Trí Thức Trẻ sẽ tích cực có nhiều ý kiến đóng góp cho báo phát triển mạnh mẽ hơn, có nhiều ý kiến đóng góp để xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.

Nhân dịp đầu năm mới, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước – gương mặt quen thuộc với báo giới cũng gửi lời chúc: “Tôi chúc báo Trí Thức Trẻ sẽ phát triển mạnh hơn trong năm mới, trong năm Giáp Ngọ, “mã đáo thành công”. Đấu tranh chống tất cả tiêu cực, tham nhũng đưa lại hạnh phúc cho nhân dân. Tôi cũng chúc các độc giả luôn theo dõi thông tin của Trí Thức Trẻ, đóng góp ý kiến cho báo Trí Thức Trẻ để “trí thức” luôn luôn “trẻ”’.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng (Ảnh: Tuấn Nam)
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng (Ảnh: Tuấn Nam)

Được biết đến với tư cách là một Viện sỹ nghiên cứu về nghệ thuật quân sự, Thượng tướng, Viện sỹ Nguyễn Huy Hiệu – nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chia sẻ: “Năm mới đã đến, tôi chúc báo có nhiều sáng tạo hơn và hoàn thành các mục tiêu theo định hướng của Đảng và Nhà nước”.

Thượng tướng, Viện sỹ Nguyễn Huy Hiệu cũng chúc các độc giả: “Chúc các độc giả luôn gắn bó với báo chí và ngày càng có nhiều những ý kiến đóng góp tích cực hơn trên các mặt trận chống tham nhũng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức; góp nhiều ý kiến để báo chí đi theo đúng đường lối của Đảng và Nhà nước, tăng cường tính chiến đấu”.

Thượng tướng, VS. Nguyễn Huy Hiệu - Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam (Ảnh: VTC)
Thượng tướng, VS. Nguyễn Huy Hiệu - Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam (Ảnh: VTC)

Cũng nhân dịp đầu năm mới Giáp Ngọ, Trung tướng Phạm Xuân Thệ - nguyên Tư lệnh Quân khu I bày tỏ mong ước: “Tôi mong ước sang đầu năm mới mọi người đều khỏe mạnh, an khang, làm ăn tấn tới. Làm sao để đất nước chúng ta bình an, thịnh vượng. Nạn tham nhũng phải từng bước bị đẩy lùi đến mức triệt để làm sao cho xã hội công bằng.

Tôi rất cám ơn báo Trí Thức Trẻ luôn cập nhật thông tin tới các độc giả để biết được tình hình của xã hội. Đầu xuân năm mới chúc toàn thể cán bộ, nhân viên của báo mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục mang tiếng nói, tin tức về xã hội, đất nước, thế giới đến cho mọi người dân và tham gia mạnh mẽ hơn nữa trong công cuộc chống tham nhũng”.

Trung tướng Phạm Xuân Thệ - Nguyên Tư lệnh Quân khu I (Ảnh: Tuấn Nam)
Trung tướng Phạm Xuân Thệ - Nguyên Tư lệnh Quân khu I (Ảnh: Tuấn Nam)

Trung tướng Phạm Xuân Thệ cũng không quên gửi lời chúc tới các độc giả: “Tôi cũng chúc các độc giả luôn tiếp cận những nguồn thông tin đại chúng nói chung và của báo Trí Thức Trẻ nói riêng để hiểu biết tình hình thế giới, nhất là tình hình của đất nước ta đang chuyển biến từng ngày, từng giờ. Tôi cũng chúc các độc giả hết sức tỉnh táo để đấu tranh với những tiêu cực của xã hội hiện nay”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại