Nguyên Tổng bí thư, Chủ tịch nước chúc Tết báo Trí Thức Trẻ

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Nhân dịp đất nước vào xuân Giáp Ngọ, chúng tôi đã có dịp đến thăm Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Đại tướng Lê Đức Anh - nguyên Chủ tịch nước.

Chúng tôi đến thăm Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ngay sát Tết Giáp Ngọ. Năm nay đã bước vào tuổi 99 nhưng Nguyên Tổng Bí thư vẫn giữ được sức khỏe và sự minh mẫn.

Nhân dịp Xuân Giáp Ngọ đến, Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười nói: “Năm mới đã đến, báo chí phải đóng góp mạnh mẽ hơn trong công cuộc xây dựng đất nước. Báo chí cũng phải hướng tới đối tượng trẻ. Trình độ dân trí nói chung và trí thức nói riêng phải được nâng cao lên thì mới đáp ứng được yêu cầu của đất nước. Thông tin báo chí cũng phải nhanh nhạy để đáp ứng với nhu cầu xã hội. Nếu mình không bắt kịp thời đại thì sẽ bỏ lỡ cơ hội. Cố gắng nắm bắt được thời cơ càng sớm, càng tốt.

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười (Ảnh: Tuấn Nam)
Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười (Ảnh: Tuấn Nam)

Tôi tin rằng tương lai là ở thanh niên trong đó có đội ngũ trí thức trẻ. Lịch sử đã chứng minh điều đó và sắp tới tri thức trẻ sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Không có trẻ thì không có già. Lực lượng trẻ thời trước khác, thời nay khác vì trình độ khoa học kỹ thuật đã ngày càng phát triển. Báo chí phải đóng góp nhiều hơn cho tầng lớp trí thức trẻ”.

Với báo Trí thức trẻ, Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười chúc: “Năm mới chúc Báo tiếp tục phát triển, không những chiều rộng mà đi vào chiều sâu, bắt kịp tình hình thời sự quốc gia và quốc tế. Báo cũng phải tăng cường tính chiến đấu bởi hiện nay tình hình có nhiều vấn đề khá phức tạp, không những trên bộ mà ngoài biển cũng có nhiều vấn đề. Làm sao giữ vững được hòa bình, độc lập chủ quyền, hợp tác cùng phát triển, cùng làm giàu”.

Nhân dịp đất nước chuẩn bị bước sang xuân Giáp Ngọ - 2014, chúng tôi cũng đã đến thăm, chúc sức khỏe Đại tướng Lê Đức Anh – Nguyên Chủ tịch nước. Ở tuổi 95, Đại tướng Lê Đức Anh chia sẻ: “Năm mới đã đến, để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, cuộc sống của nhân dân ngày càng no đủ, trước hết chúng ta phải bảo vệ bằng được độc lập của dân tộc, bảo vệ sự đoàn kết nội bộ, bảo vệ hòa bình, giữ quan hệ hữu nghị, hợp tác với tất cả các nước trên thế giới để cùng nhau xây dựng một Việt Nam, một thế giới hòa bình, hạnh phúc và thịnh vượng.

Chúng ta cứ làm được theo những lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì sẽ rất tốt. Nói phải đi đôi với làm và phải làm tốt, làm có hiệu quả. Tôi thấy lớp sau bao giờ cũng hơn lớp trước về kiến thức, lớp trẻ bây giờ cũng thế, thông minh, sáng tạo nhưng cần phải được giáo dục về nhân cách và bản lĩnh làm người. Muốn giáo dục đạt kết quả tốt thì phải giáo dục từ lúc 3 tuổi, vì đó là cái tuổi bắt đầu hình thành nhân cách, còn nhỏ hơn thì mới là nuôi và dạy thôi”.

Đại diện Báo Trí thức trẻ thăm và chúc Tết Đại tướng Lê Đức Anh

Lãnh đạo và phóng viên Báo điện tử Trí thức trẻ thăm và chúc Tết Đại tướng Lê Đức Anh.

Nhận định về tình hình đất nước hiện nay, Đại tướng Lê Đức Anh cho rằng: “Công bằng với dân chủ, công khai và minh bạch là điều cốt lõi giải quyết cho tình hình hiện nay, cho tốt hơn nữa. Công khai và dân chủ thì Đảng đã có Nghị quyết, Nhà nước đã có các quy định trong luật, vấn đề là tổ chức thực hiện, nói phải đi đôi với làm, thực hiện cho bằng được. Báo chí cũng phải bám sát và góp phần vào thực hiện cái đó”.

Nhân dịp đầu năm mới, Đại tướng Lê Đức Anh chúc: “Chúc báo Trí Thức Trẻ hoạt động thật tốt, có hiệu quả, nâng cao tính chiến đấu vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại