Những chiếc vé xe "lạ" ở một số cơ quan hành chính

Nhóm PV |

Bảo vệ cũng không ngần ngại tiết lộ câu chuyện về chiếc vé xe tự chế, đó là chiếc vé được làm riêng, mỗi lần mất dù chỉ một vé cũng phải thay lại hàng loạt.

> Bài 1: Chóng mặt vì giá vé gửi xe "nhảy" từng giờ ở ga Hà Nội

> Bài 2: "Đội" giá vé xe lên gấp 3 còn thản nhiên "khinh" quy định

Một số đơn vị hành chính công ở Hà Nội, bảo vệ công khai thu tiền gửi xe của dân, mặc dù có quy định là không thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch.

Những chiếc vé tự chế

Theo Quyết định 129/2007/QĐ -TTg Chính phủ: “Cơ quan Nhà nước có trách nhiệm bố trí khu vực để phương tiện giao thông của cán bộ công chức, viên chức và của người đến giao dịch làm việc. Không thu phí gửi phương tiện giao thông của người đến giao dịch làm việc”.

Sau khi quy định trên có hiệu lực, phần lớn các cơ quan Nhà nước đã thực thi tốt quy định trên.

Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên, tình trạng bảo vệ công khai thu tiền gửi xe của dân tới giao dịch làm việc vẫn tiếp diễn ở một số đơn vị hành chính công như:

Cục Thuế thành phố Hà Nội (3.000 đồng/lượt), Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an quận Hai Bà Trưng (4.000 - 5.000 đồng/lượt )…

Đây cũng là nội dung phản ánh của nhiều người đã từng tới các địa điểm này để giao dịch. Có một thực tế, nhiều người dân tới giao dịch không nắm được quy định nên vô tình “làm hư” bảo vệ.

Điều đáng nói, việc thu tiền gửi xe này diễn ra công khai ở ngay cổng vào của các đơn vị kể trên.

Hầu hết vé xe tại các điểm có thu phí đều là vé tự chế, nhiều vé giữ xe tuy được đóng dấu treo của cơ quan, nhưng không hề có dấu của Cục Thuế Hà Nội.

Những chiếc vé xe tự chế tại trụ sở Cảnh sát Quản lý hành chính về trật xã hội - Công an quận Hai Bà Trưng (bên phải: vé xe ghi tại tháng 2/2014; bên trái: vé xe ghi vào tháng 11/2014)

Để chứng thực những gì phản ánh, chúng tôi có mặt tại Cục Thuế thành phố Hà Nội vào khoảng 19h45 ngày 9/6/2014 để gửi công văn.

Bảo vệ ở đây vừa ghi biển số xe, phát vé, vừa thu tiền của khách tới giao dịch.

Như thành thông lệ, nhiều người lấy xe ra đều hỏi “bao nhiêu tiền” và nhận được câu trả lời là: “Ba nghìn!”.

Có người còn được bảo vệ nhắc khéo về việc trả tiền gửi xe. Có những người không cần hỏi cũng không cần bảo vệ nhắc, họ tự động đưa tiền.

Giải đáp thắc mắc của khách tới giao dịch tại đơn vị hành chính công là Cục Thuế thành phố nhưng vẫn bị thu tiền gửi vé xe, bảo vệ ở đây chỉ im lặng.

Quay trở lại Cục Thuế Hà Nội - Bộ phận Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ về thuế (Nguyên Hồng, Ba Đình, Hà Nội) vào khoảng 15h ngày 19/11/2014 để làm thủ tục giấy tờ, câu chuyện từ 5 tháng trước vẫn lặp lại.

Chiếc vé tự chế và mức giá 3.000 đồng/lượt là những gì chúng tôi được mục sở thị tại đơn vị hành chính công này.

Đây cũng là mức giá được bảo vệ ở đây "niêm yết" cho khách tới làm thủ tục hành chính tại thời điểm chúng tôi quay lại vào khoảng 10h30 ngày 12/12.

Một cảnh thu vé xe tại Cục thuế thành phố Hà Nội vào tháng 11/2014.

Một cảnh thu vé xe tại Cục Thuế thành phố Hà Nội vào tháng 11/2014.

Thu tiền vé gửi xe của người tới giao dịch tại Cục thuế TP Hà Nội

Có mặt tại trụ sở Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an quận Hai Bà Trưng (nằm trên đường Trần Khát Chân) vào khoảng 15h45 ngày 20/2/2014, người thu vé xe ở đây là một phụ nữ trung niên.

Không đứng dậy ghi vé lên xe, người phụ nữ này rút trong túi vé xe và đưa cho chúng tôi, sau đó chị vẫn ngồi tại vị trí đó với xấp tiền lẻ bên cạnh.

Để xác nhận lại địa điểm mình tới, chúng tôi có hỏi người trông xe xem đây có phải nơi làm hộ khẩu không thì nhận được câu xác nhận đúng địa chỉ chúng tôi cần tới. Và gác hai là nơi tiếp dân.

3.000 đồng/xe là mức giá ở đây và vé xe cũng là tự chế.

Người phụ nữ này luôn tỏ ra không hài lòng trước mọi thắc mắc của chúng tôi về việc không ghi vé xe liệu có đảm bảo vấn đề an ninh cho khách tới giao dịch hay không.

Người này nói: “Sao phải thắc mắc, trông có vài xe thì sao phải ghi vé vào xe. Ở đây không bao giờ lẫn xe, không bao giờ mất xe, đi đi, đừng lý luận với cô".

Người trông xe tại trụ sở Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an quận Hai Bà Trưng với xấp tiền lẻ bên cạnh (ảnh chụp tháng 2/2014).
Người trông xe tại trụ sở Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an quận Hai Bà Trưng với xấp tiền lẻ bên cạnh (ảnh chụp tháng 2/2014).

Liền sau đó, người phụ nữ này nói thêm: "Cơ quan đồng ý cho trông xe, nộp tiền cho cơ quan.

Bây giờ vắng nên không cần phải ra ghi số. Tới cơ quan công an thì không bao giờ lấy xe của nhau…".

Ngày 19/11/2014, tiếp tục quay lại đây vào khoảng 16h, vị trí trông xe trước cửa trụ sở Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an quận Hai Bà Trưng (nằm trên đường Trần Khát Chân) được chuyển cách đó khoảng 3m.

Kèm theo đó là chiếc biển chỉ dẫn được treo gọn ghẽ trên cây: "Nơi gửi xe vào làm thủ tục hộ khẩu", còn vị trí cũ là chiếc biển: "Cấm gửi xe".

Vẫn là chiếc vé tự chế với mức phí 4.000 đồng/lượt.

Cảnh thu vé xe tại trụ sở Cảnh sát quản lý hành chính về trật xã hội - Công an quận Hai Bà Trưng tháng 11/2014.

Cảnh thu vé xe tại trụ sở Cảnh sát Quản lý hành chính về trật xã hội - Công an quận Hai Bà Trưng tháng 11/2014.

Giải thích cho việc di dời này, người trông xe cho hay: "Bây giờ để ở đây cho gọn không để trước cửa cơ quan. Ở đây chỉ trông xe làm hộ khẩu".

Cũng theo người này, vị trí mới chỉ nhận xe của những ai tới làm hộ khẩu. Trường hợp muốn gửi xe ở đây nhưng không phải làm thủ tục hộ khẩu thì họ không nhận.

Bảo vệ ở đây cũng không ngần ngại tiết lộ câu chuyện về chiếc vé xe tự chế. Đó là chiếc vé được làm riêng cho nơi này, mỗi lần mất dù chỉ một vé cũng phải thay lại hàng loạt.

Địa điểm làm vé gửi xe cho trụ sở là tại quán... photo coppy và được ép cứng với giá 2.000 đồng/vé.

Trường hợp người tới giao dịch bị mất vé phải bồi thường hỗ trợ kinh phí với giá mềm là 100.000 đồng để họ làm lại 25 chiếc vé khác.

Trong lần tới giao dịch vào khoảng 11h ngày 12/12/2014, nhân viên trông xe ở đây thu 5.000 đồng/xe. Cầm trên tay là những chiếc vé tự chế được ép cẩn thận, nhân viên trông xe ra "điều lệnh" mới:

"Tôi ngồi ngay đây trông rồi, cứ lên làm thủ tục đi, không cần vé đâu".

Thu vé xe tại trụ sở Cảnh sát quản lý hành chính về trật xã hội - Công an quận Hai Bà Trưng

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại