Những án phạt "cực lạ" của CSGT Đà Nẵng

Bảo Ngọc |

Người phạm luật giao thông bị phạt chép phạt 50 lần nội dung vi phạm hoặc mua kẹo giúp người bán quán nghèo là 2 trong nhiều hình thức phạt của CSGT Đà Nẵng.

Những án phạt lạ

Những ngày gần đây, thông tin vụ việc CSGT Đà Nẵng xử phạt người vi phạm giao thông bằng cách bắt chép phạt nội dung vi phạm đang gây xôn xao trong cộng đồng.

Trước đó vào ngày 1-4, Tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện 2 chiếc xe máy có hành vi đi ngược chiều.

Tổ tuần tra ngay lập tức ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Người điều khiển 2 chiếc xe máy vi phạm đều là sinh viên cho biết do vội đến trường nên đã đi ngược chiều.

"Chúng tôi đã kiểm tra giấy tờ các em và đều đầy đủ. Các em cũng hối hận vì vi phạm của mình và hứa sẽ không tái phạm nên xin được tha để không phải nộp tiền phạt.

Sau phút hội ý, chúng tôi đồng ý với điều kiện các em phải chép phạt 50 lần nội dung "Tôi hứa không đi ngược chiều nữa".

Các em đều vui vẻ chấp nhận án phạt và thực hiện ngay tại chỗ", Thiếu úy Huỳnh Phước Chiến, thành viên tổ Tuần tra kể lại.

Người vi phạm chép phạt 50 lần nội dung: Tôi không đi ngược chiều nữa (Ảnh: Yêu Đà Nẵng)
Người vi phạm chép phạt 50 lần nội dung: "Tôi không đi ngược chiều nữa" (Ảnh: Yêu Đà Nẵng)

Câu chuyện về cách xử phạt lạ của Tổ tuần tra đã nhanh chóng được đưa lên facebook khiến nhiều người thích thú. Đã có hàng ngàn lượt like, share nội dung câu chuyện.

Phần lớn mọi người đều cho rằng cách xử lý của CSGT Đà Nẵng rất hợp tình, hợp lý.

Trước đó vào tháng 12-2015, CSGT Đà Nẵng cũng đã xử phạt người vi phạm bằng cách yêu cầu mua kẹo ủng hộ một bà cụ bán hàng nghèo.

Một câu chuyện khác về CSGT Đà Nẵng được chia sẻ trong năm 2015 cũng khiến người dân cả nước chú ý. Đó là tình huống một xe ô tô ngoại tỉnh vô tình đi ngược chiều bị lực lượng CSGT thổi còi, buộc dừng xe.

Tuy nhiên, người vi phạm vô cùng bất ngờ khi không bị xử phạt mà còn được các chiến sĩ CSGT dẫn đường ra khỏi khu vực đường 1 chiều để không phạm luật.

Đặc biệt ngoài nhiệm vụ chuyên môn, CSGT Đà Nẵng còn ghi dấu ấn trong năm 2015 bằng cách tổ chức lễ sinh nhật, thực hiện ước mơ được làm CSGT cho cậu bé Đỗ Tuấn Dũng, người mang trong mình căn bệnh ưng thư, thành hiện thực.

CSGT nên khuyến khích người dân không vi phạm

Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT - Công an TP Đà Nẵng cho hay CSGT Đà Nẵng luôn xây dựng hình ảnh thân thiện, gần gũi với người dân.

Mỗi chiến sĩ khi làm nhiệm vụ luôn chuẩn mực, xử phạt đúng vi phạm, không được khó dễ. Các chiến sĩ cùng tùy từng vi phạm mà đưa ra mức phạt cảnh cáo cho phù hợp.

CSGT Đà Nẵng luôn thân thiện, gần gũi với người dân
CSGT Đà Nẵng luôn thân thiện, gần gũi với người dân

Theo ông Ngọc, khi có người vi phạm giao thông có hai hình thức xử phạt là phạt tiền hoặc cảnh cáo.

"Chúng tôi luôn thực hiện nghiêm nhiệm vụ. Những trường hợp được người dân chia sẻ vừa qua như chép phạt, mua kẹo...là hình thức xử phạt cảnh cáo. Đó đều là những lỗi nhẹ, người vi phạm ý thức được hành vi và cam kết không tái phạm.

Lực lượng CSGT Đà Nẵng luôn thực hiện tôn chỉ nên khuyến khích người dân không vi phạm giao thông thay vì chỉ chăm chăm xử phạt", ông Ngọc nói,

Theo ông Ngọc, dù linh động xử phạt nhưng những lỗi như sử dụng rượu bia quá tiêu chuẩn, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, đánh võng, lạng lách... sẽ luôn bị xử nghiêm dù đó là ai.

Chiến sĩ CSGT trực tại một chốt đèn đỏ
Chiến sĩ CSGT trực tại một chốt đèn đỏ

"Chúng tôi hạnh phúc nhất khi thực hiện nhiệm vụ là không có ai bị tai nạn giao thông. Tính mạng, tài sản người dân là trên hết.

Tôi mong người dân nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, đó là cách tốt nhất để bảo vệ mình", ông Ngọc chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại