Nhóm người vẫn tiếp tục lao ra chặn xe trên Quốc lộ 1 trong đêm

Gia Hưng |

Sau 1 ngày "nằm đường" để chặn xe, người dân đã được lực lượng chức năng vận động, thuyết phục và giải tán về. Tuy nhiên đến tối, một nhóm 20 người tiếp tục ra chặn đường.

Liên quan đến việc hàng trăm người dân lao ra đường chặn không cho xe đi qua khiến Quốc lộ 1A tắc nghẽn, 21h tối 11/12, trao đổi với PV, ông Đặng Đình Dích - Bí thư phường Kỳ Nam (TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, hiện tại tình trạng trên vẫn đang tái diễn.

Theo ông Dích, từ 8h sáng 11/12, hàng trăm người dân, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em thuộc thôn Đông Yên (phường Kỳ Lợi) đã kéo nhau lên đỉnh đèo Con trên Quốc lộ 1A (tiếp ranh 2 phường Kỳ Phương và Kỳ Nam, TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) để chặn đường.

Do bị người dân chặn nên các phương tiện giao thông bị tắc nghẽn kéo dài nhiều km cả hai hướng Bắc và Nam trên đèo Con.

Phát hiện sự việc trên, lực lượng chức năng TX. Kỳ Anh, chính quyền địa phương 4 phường Kỳ Nam, Kỳ Phương, Kỳ Lợi và Kỳ Liên đã huy động lực lượng hơn 100 người ra để vận động người dân, tránh gây ách tắc và mất trật tự.

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông TX. Kỳ Anh và CSGT tỉnh Quảng Bình cũng đã tiến hành phân luồng, hướng dẫn các xe đi hướng lên đường mòn Hồ Chí Minh và các đường khác để tránh ùn ứ.

Được vận động, lúc 18h tối người dân đã giải tán về nhà. Tuy nhiên, sau đó chừng 1 giờ, nhóm khoảng hơn 20 người tiếp tục quay trở lại Quốc lộ 1 và chặn không cho các phương tiện qua lại.

Chúng tôi đã giao cho đội cơ động của xã ra túc trực tại hiện trường và vận động người dân hiểu. Tuy nhiên, họ vẫn không chịu mà tuyên bố tiếp tục chặn đường. Cả ngày nay họ tuyên bố sẽ chặn đường mãi nếu không chịu thả người”, ông Dích nói.


Giao thông qua đèo Con, TX. Kỳ Anh bị tắc nghẽn cả hai hướng Bắc và Nam nhiều giờ liền.

Giao thông qua đèo Con, TX. Kỳ Anh bị tắc nghẽn cả hai hướng Bắc và Nam nhiều giờ liền.

Cũng theo ông Dích thì người dân đã mang gậy gộc, đá ra ngồi giữa đường để chặn các xe ô tô và chỉ chừa một lối nhỏ cho xe máy di chuyển.

Theo tìm hiểu của PV, được biết, nguyên nhân dẫn đến việc hàng trăm người dân chặn đường không cho xe qua để phản đối và yêu cầu thả 2 người mà trước đó một ngày cơ quan điều tra đã bắt giữ vì vi phạm pháp luật.

Thông tin ban đầu mà PV có được thì danh tính của 2 người vừa bị bắt giữ để tiếp tục điều tra vì có hành vi vi phạm pháp luật là H. V. T. (khoảng 40 tuổi) và M. V. P. (khoảng 35 tuổi), cùng trú thôn Đông Yên (phường Kỳ Lợi).


Lực lượng CSGT TX. Kỳ Anh và CSGT công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành phâ\n luồng, hướng dẫn các đoàn xe đi theo hướng lên đường mòn Hồ Chí Minh để tránh ùn tắc.

Lực lượng CSGT TX. Kỳ Anh và CSGT công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành phâ\n luồng, hướng dẫn các đoàn xe đi theo hướng lên đường mòn Hồ Chí Minh để tránh ùn tắc.

Trao đổi với báo chí, trung tá Nguyễn Thanh Thiện - Phó Trưởng công an TX. Kỳ Anh cho biết, cơ quan điều tra đã làm đúng trong việc bắt giữ 2 người vi phạm pháp luật trên.

Theo trung tá Thiện, hai người đàn ông này bị cáo buộc đứng ra tổ chức giữ người trái pháp luật. Ngoài ra, họ còn phạm một số tội khác, do đó công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức bắt giữ.

Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục vận động và thuyết phục người dân không nên ra đường chặn xe vì sẽ rất nguy hiểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại