Dân kéo nhau chặn quốc lộ 1 phản đối công an bắt người

HỒ VĂN - VĂN ĐỊNH |

Sau khi có người bị cơ quan công an bắt giữ vì vi phạm pháp luật, hàng trăm người dân tái định cư thuộc xã Kỳ Lợi, Hà Tĩnh kéo nhau ra chặn quốc lộ 1 gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Ông Bùi Đức Trình - phó bí thư xã Kỳ Lợi cho biết khoảng 8g sáng 11-12, có hơn 200 người dân ở thôn Đông Yên kéo nhau ra chặn quốc lộ 1. Nhiều người đã dùng đá, gậy gộc đặt giữa đường không cho xe đi qua.

Theo ông Trình, nguyên nhân người dân chặn quốc lộ là để phản đối cơ quan điều tra bắt người vi phạm pháp luật. Hiện chính quyền đã huy động người đến thuyết phục người dân giải tán không chặn đường nữa.

Trung tá Hà Phi Hoàng - đội trưởng đội CSGT thị xã Kỳ Anh cho biết sau khi người dân thôn Đông Yên kéo nhau cản trở giao thông ở điểm đào Con thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Kỳ Nam và Kỳ Phương, quốc lộ 1 ắch tắc đến chiều.

Hai đầu đèo Con ùn ứ, hàng trăm xe cộ nằm hai bên đường chờ thông xe.

Đến 14g ngày 11-12, trao đổi với Tuổi Trẻ, trung tá Hoàng cho biết hiện nay tuyến đường quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn thị xã Kỳ Anh vẫn tắc đường vì người dân chặn đường.

Xe chạy đường dài khi đến địa bàn thị xã Kỳ Anh được lực lượng CSGT hướng dẫn đi theo quốc lộ 12 để theo đường mòn Hồ Chí Minh vào Nam.

Còn xe khi đến ngã ba thị xã Ba Đồn, Quảng Bình đã được CSGT hướng dẫn đi lên đường mòn Hồ Chí Minh để tiếp tục hành trình ra Bắc.

Hàng trăm xe cộ chạy đến đèo Con bị ắch tắc - Ảnh: Hồ Văn
Hàng trăm xe cộ chạy đến đèo Con bị ắch tắc - Ảnh: Hồ Văn
Người dân chặn đường tại đỉnh đèo Con khiến xe cộ phải nằm lại hai đầu đèo - Ảnh: Hồ Văn
Người dân chặn đường tại đỉnh đèo Con khiến xe cộ phải nằm lại hai đầu đèo - Ảnh: Hồ Văn

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại