Nhiều nhà văn, hoa hậu, NXB ủng hộ "Tủ sách cho làng quê nghèo"

Thiên Di |

(Soha.vn) - Nhằm mang kiến thức đến cho trẻ em, người dân ở những làng quê nghèo Hà Nội, Báo điện tử Trí Thức Trẻ vận động hơn 1000 đầu sách từ các độc giả để lập thư viện nhỏ.

Xuất phát từ mong muốn mang sách đến tay những người còn nghèo khó ở các làng quê Hà Nội, Báo Điện tử Trí Thức Trẻ đã nảy ra ý tưởng thành lập chương trình “Tủ sách nhỏ cho làng quê nghèo”.

Sau nhiều hoạt động thiện nguyện tặng tiền, quà cho học sinh, đồng bào nghèo vùng sâu vùng xa, Lãnh đạo Báo điện tử Trí Thức Trẻ xác định: Đã có rất nhiều tổ chức cá nhân quan tâm đến việc đầu tư vật chất cho các vùng khó khăn, nhưng việc đầu tư về tri thức, văn hóa lại còn nhiều khoảng trống. Tri thức và văn hóa chính là sự đầu tư dài hạn và bền vững để những vùng quê nghèo cất cánh.

Hưởng ứng lời kêu gọi, các nhà hảo tâm, các tổ chức, nhà sách, nhà xuất bản đã bước đầu ủng hộ hàng ngàn đầu sách cho chương trình.

Không chỉ là những cuốn truyện tranh, truyện cổ tích dành cho trẻ em, tủ sách từ thiện sẽ trở nên phong phú, đa dạng hơn với các đầu sách dạy kỹ năng sống, khám phá, sách lịch sử, văn hóa, phong tục, pháp luật…

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ nhận được sự ủng hộ của NXB Lao động.

Ban lãnh đạo NXB Lao động tặng 2 thùng sách cho Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Và sau hơn một tháng phát động, Báo Điện tử Trí Thức Trẻ đã nhận được rất nhiều sự đồng tình, ủng hộ của hàng trăm độc giả. Nhà văn Đỗ Bích Thúy - Phó TBT Tạp chí Văn Nghệ quân đội, nhà văn Hoàng Anh Tú Hoa, hậu biển Nguyễn Vân Anh và các nhà xuất bản lớn đã ủng hộ sách cho chương trình.

Đặc biệt, độc giả Quỳnh Diệu Tâm (đường Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP HCM gửi thư tâm sự ủng hộ cách làm của Báo điện tử Trí Thức Trẻ và gửi sách đến tòa soạn. Độc giả viết: "Tất nhiên là tôi rất ủng hộ việc lập thư viện cho đồng bào vùng sâu, vùng xa của các anh, một việc làm quá đẹp.

Lâu nay tôi vẫn đi phát thuốc, phát gạo cho đồng bào nghèo nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc mang lại ánh sáng văn hóa cho họ như các anh đang làm như hiện nay. Thuở nhỏ tôi rất mê sách. Tuổi vào lớp đệ nhất, đệ lục (lớp 6, lớp 7) thì mê đọc sách hơn ăn quà như các bạn cùng tuổi. Mà làm gì có tiền mua sách văn nghệ ngoài sách giáo khoa. Phải đợi đến Tết, gom tiền lì xì để mua sách. Thế mà năm 75, đám sách này phải đem đi đốt hết. Thật là đau lòng. Nghĩ là các anh cũng mê sách, tâm sự vụn một chút cho vui.

Tôi gom một ít sách báo của chính mình và thân hữu: sách hình cho các em, tiểu thuyết, truyện ngắn cho các bác, báo thuốc và sức khỏe cho các cụ. Có thể sách không đẹp như mới in thời nay nhưng mong là đáp ứng phần nhỏ yêu cầu của các anh là mừng rồi.

Thân chúc các anh khỏe để hoàn thành tốt công việc này. Mong nhận được ý kiến của các anh để hy vọng là còn hợp tác lâu dài".

 

Nhiều sách, truyện độc giả gửi về tòa soạn quyên góp cho Tủ sách nhỏ.

Nhiều sách, truyện độc giả gửi về tòa soạn quyên góp cho Tủ sách nhỏ.

Hiện nay, rất nhiều nguồn sách đang chuyển về địa điểm nhận sách của Báo. Nếu độc giả có truyện mới, truyện cũ không dùng đến hoặc muốn tặng cho trẻ em nghèo hiếu học, xin ủng hộ cho chương trình.

Tất cả số tiền và số sách mọi người ủng hộ, tiến độ lập thư viện, ngày khai trương thư viện... sẽ được thông tin công khai trên Báo điện tử Trí Thức Trẻ (soha.vn).

Chúng tôi xin cập nhật danh sách những độc giả quyên góp sách, truyện cho Thư viện nhỏ cho làng quê nhỏ Hà Nội:

1. Anh Mai Chiến (cty Nam Trường Sơn) : Ủng hộ 1.500.000đ để mua sách

2. Hoa hậu biển Nguyễn Vân Anh: 300 cuốn truyện thiếu nhi

3.  Chị Nguyễn Phương Túy (Thaiha Book): 100 cuốn sách mới 100%

4. Nhà văn Hoàng Anh Tú - anh Chánh Văn của Hoa học trò: 56 cuốn sách truyện và 27 cuốn tạp chí dành cho thanh thiếu niên.Ủng hộ hai thùng sách truyện

6. Chị Phan Lân: Ủng hộ một bao tải sách, truyện

7. Chị Hà (Thanh Chương): Ủng hộ một thùng sách truyện mới về nhà Phật

9. Độc giả Hoa Sinh Viên ủng hộ 500.000 đồng để mua sách

10. Nhà văn Đỗ Bích Thúy, tác giả Tiếng đàn môi sau bờ rào đá (được dựng thành phim Chuyện của Pao) - Phó TBT Tạp chí Văn Nghệ quân đội, đã gửi tặng chương trình mấy chục đầu sách, truyện cho thiếu nhi.

Và còn rất nhiều độc giả hảo tâm gửi tặng các đầu sách đa dạng cho Tòa soạn Báo Trí Thức Trẻ trong những ngày qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật danh sách và đúng ngày giỗ tổ 10.3 (âm lịch) chúng tôi sẽ tổ chức Lễ khai trương tủ sách đầu tiên tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Độc giả có thể ủng hộ sách và tiền mua sách tại các địa chỉ sau:

1.Tiếp nhận sách tại tòa soạn Báo điện tử Trí thức trẻ - Soha.vn tại tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 Tam Trinh - Hà Nội (cạnh cầu Mai Động)

Người tiếp nhận: Dương Thị Hà Vân, SĐT: 0978.529 468

2.Tiếp nhận sách tại số 6 Trấn Vũ (Cạnh hồ Trúc Bạch)

Người tiếp nhận: Lê Thị Bích Thảo, SĐT: 0903.299 464

3.Tiếp nhận sách tại tầng 15 tòa nhà 17 T6 đường Hoàng Đạo Thúy giáp Lê Văn Lương.

Người tiếp nhận: Nguyễn Thị Thu Hà, SĐT: 0912.278 954

Mọi ủng hộ xin gửi về tài khoản: Số TK: 1902.798.7602.011, chủ TK: Dương Thị Hà Vân Techcombank Lĩnh Nam.

Trân trọng cảm ơn!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại