"Nhà rùa học": Không nên thả ba ba vào Hồ Gươm

Trước đề xuất thả ba ba Nam bộ khổng lồ, vừa được phát hiện tại một khu du lịch sinh thái ở Hà Nội, về Hồ Gươm, nhiều chuyên gia lên tiếng phản đối.

Họ e ngại việc này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của “cụ” Rùa.

Ngày 17/3, một con ba ba Nam bộ khổng lồ (còn gọi là Cua Đinh) được phát hiện ở hồ sinh thái Vĩnh Hưng (Hoàng Mai, Hà Nội). Ba ba nặng 40kg, có chiều dài 75 cm.

Theo anh Nguyễn Quốc Anh- người quản lý Khu ẩm thực sinh thái Vĩnh Hưng, sau khi phát hiện ra con ba ba khổng lồ này, nhiều người dân hiếu kỳ đã đến xem và đặt vấn đề mua bán. Có người trả giá 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, đơn vị này sẽ không bán mà có ý định thả ba ba Nam bộ về Hồ Gươm để làm bạn với “cụ” Rùa. Trong trường hợp không được phép thả về Hồ Gươm, có thể sẽ thả về Hồ Tây. Anh Quốc Anh cho biết đã nhờ PGS.TS Hà Đình Đức đề đạt giúp nguyện vọng lên UBND thành phố Hà Nội và đang chờ trả lời.

Tuy nhiên, nhiều tổ chức bảo tồn và nhà khoa học đều phản đối ý kiến thả ba ba Nam Bộ này về Hồ Gươm. PGS.TS Hà Đình Đức cho biết, ông đã nhận được ý kiến đề xuất của Khu ẩm thực sinh thái Vĩnh Hưng và sẽ truyền đạt lại với UBND thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên “nhà rùa học” cho rằng không nên thả ba ba Nam bộ về Hồ Gươm vì loài này và rùa Hoàn Kiếm là hai loài khác nhau. Việc sống chung trong một môi trường có thể dẫn đến xung đột, cạnh tranh, ảnh hưởng không tốt đến rùa Hoàn Kiếm.

Cá thể ba ba Nam Bộ quý hiếm bắt được tại hồ sinh thái Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội. Ảnh: PGS.TS Hà Đình Đức cung cấp

Chương trình bảo tồn rùa châu Á (ATP) cho biết, ba ba Nam bộ là loài thủy sinh quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng, thuộc mức sắp nguy cấp (VU) của sách đỏ Việt Nam (2007) và danh mục đỏ thế giới IUCN (2013).

Đây là loài có phân bố tại các sông, hồ lớn từ miền Trung trở vào phía Nam, nên việc thả cá thể này ra sông hay hồ ở miền Bắc đều không đúng môi trường sống tự nhiên của chúng. Đặc biệt, nếu đem thả vào hồ Hoàn Kiếm, cá thể này có thể mang mầm bệnh đe dọa đến sức khỏe hay gây bệnh cho rùa Hoàn Kiếm duy nhất còn lại trong hồ.

ATP cho rằng cách tốt nhất là thả cá thể này về sông lớn ở miền Trung, miền Nam hoặc chuyển giao cho Trung tâm Bảo tồn Rùa Cúc Phương để cứu hộ, kiểm tra sức khỏe và chăm sóc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại