Nguyễn Trần Trung Quân thất vọng khi gần 1 tỷ "bặt vô âm tín"

Nguyễn Huệ |

“Khi nghe được những thông tin về số tiền gần 1 tỷ chưa tới bản nghèo, Quân thấy rất buồn và thất vọng...".

Quá bất ngờ!

Như chúng tôi đã đưa tin, chương trình ca nhạc Cơn bão concert tổ chức ngày 27/12/2014 tại Hà Nội với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Quang Thọ, NSƯT Tấn Minh, ca sĩ Ngọc Khuê, Vũ Thắng Lợi, Lô Thủy, Nguyễn Trần Trung Quân...

Chương trình nhằm mục đích quyên góp tiền xây dựng một khối trường khang trang, ấm áp cùng cơ sở vật chất đầy đủ cho trẻ em dân tộc La Hủ ở xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Sau khi chương trình kết thúc, BTC chương trình - Công ty Cổ phần Celeb Việt đã thông tin rằng, chương trình thu khoảng trên 755 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau nửa năm, số tiền trên vẫn không được gửi để xây trường cho trẻ em La Hủ như đã hứa. Thậm chí, Phòng Giáo dục & Đào tạo Mường Tè (Lai Châu) còn không biết có chương trình ca nhạc gây quỹ xây trường cho địa bàn.

Liên hệ với một số nghệ sĩ tham gia chương trình, bản thân các nghệ sĩ cũng bất ngờ với thông tin PV cung cấp.

Nguyễn Trần Trung Quân, ca sĩ tham gia hát chính trong đêm nhạc khá kinh ngạc, thảng thốt khi với PV đề cập đến câu chuyện.

Ca sỹ Nguyễn Trần Trung Quân hát trong chương trình “Cơn bão concert”

Ca sỹ Nguyễn Trần Trung Quân hát trong chương trình “Cơn bão concert” (Ảnh: Hải Bá)

Theo chia sẻ của Nguyễn Trần Trung Quân, ngày hôm qua cũng có nhiều báo chí liên lạc với nam ca sĩ nhưng vì bận show diễn ở Hải Phòng, Quảng Ninh nên nam ca sĩ không kiểm tra điện thoại được.

"Quân chỉ nghe trợ lý của mình nói về việc có phóng viên liên lạc để đặt lịch phỏng vấn hỏi về vấn đề của chương trình Cơn bão concert.

Khi đó, Quân cũng nghĩ có đơn vị định làm chương trình “Cơn bão” tiếp theo và mời Quân tham gia chứ không nghĩ sự việc lại diễn biến như thông tin báo chí đăng tải.

Một show diễn 6 tháng trước đó nhưng giờ lại được nhắc tới, Quân thấy có gì đó không ổn và giờ nghe phóng viên hỏi, Quân quá bất ngờ trước sự thật này” – Trung Quân chia sẻ.

Và chàng ca sỹ trẻ này trải lòng:

“Khi nghe được những thông tin việc số tiền gần 1 tỷ chưa tới được tay bản nghèo, Quân thấy rất buồn và thất vọng vì công sức đóng góp của mọi người trong đêm nhạc đó gần như phản tác dụng.

Quân đã tham gia nhiều đêm nhạc từ thiện, gần như số tiền quyên góp trong đêm diễn được mang trao ngay tới người nghèo. Bởi, những chương trình từ thiện là rất cao quý và mang tính nhân văn cao.

Ngay cá nhân Quân cũng nghĩ, Quân không kiếm tiền từ show từ thiện như vậy. Khi đã tham gia chương trình như thế, Quân sẽ làm bằng cái tâm, sự nhiệt tình của mình, của người nghệ sỹ”.

"Mong báo chí mạnh tay điều tra"

Nam ca sĩ trẻ cũng cho biết, hôm tham gia chương trình Cơn bão concert, anh đã phải hủy rất nhiều show trong TP. HCM để bay ra Hà Nội tham gia cùng các anh chị em nghệ sỹ khác.

Bởi khi biết địa chỉ mà BTC hướng tới xây trường học là ở xã Pa Ủ, huyện Mường Tè – 1 địa chỉ “đỏ” trong danh sách các vùng khó khăn của Việt Nam, nam ca sĩ cảm thấy đó là hoạt động rất ý nghĩa.

“Quân là ca sỹ hát chính trong đêm hôm đó nên đã nhận lời tham gia. Nhưng khi nhận được thông tin này (tiền quyên góp chưa tới bản nghèo - PV), Quân thấy thất vọng.

Trước đó, Quân hoàn toàn tin tưởng vào cam kết của BTC" – Trung Quân nói.

Tấm vé có logo của CLB Tình Nguyện Trẻ (phần khoanh đỏ)
Tấm vé có logo của CLB Tình Nguyện Trẻ (phần khoanh đỏ)

Trung Quân cũng khẳng định, ngay sau chương trình Cơn bão concert, BTC thông báo là ngay tuần đó sẽ lên Mường Tè để gửi toàn bộ số tiền quyên góp được trong đêm nhạc cho các tổ chức như đã hứa.

“Trong khoảng thời gian 6 tháng qua, số tiền đó họ đã làm gì và ở đâu?” – Trung Quân không ngần ngại đặt ra câu hỏi.

Nam ca sĩ cũng cam kết: "Nếu điều tra rõ ràng và biết được sự thật, bản thân Trung Quân sẵn sàng là người lên tiếng cùng các anh chị em nghệ sỹ.

Mặc dù Quân là nghệ sỹ trẻ nhưng người quan tâm, người xem Quân hát sẽ mất niềm tin với Quân.

Nếu tham gia một chương trình thiện nguyện mà số tiền đó không tới được với người nghèo thì đó là điều không chấp nhận được” – Trung Quân bức xúc.

"Tôi mong báo chí mạnh tay điều tra vụ này. Không đưa được tiền tới cho người nghèo thì phải có thông báo không chỉ với anh chị em nghệ sỹ mà cả những người góp tiền mua cổ vật ủng hộ.

Vì ai trong số chúng tôi cũng đều nghĩ, số tiền đó đã tới địa chỉ cần tới. Trong khi đó, tới thời điểm này, người nghèo chưa nhận được gì”.

Nam ca sĩ chua chát cho biết:

"6 tháng với một số tiền lớn như thế nhưng lại chưa tới thì đây là trường hợp quá hi hữu. Chắc chắn lần sau họ gọi, tôi sẽ không bao giờ tham gia dù chương trình có quy mô tới đâu. Với tôi, niềm tin chỉ có 1 lần.

Đây cũng là bài học cho tôi, khi tham gia một chương trình thiện nguyện. Tất cả cần phải rõ ràng và phải có một con số hoặc mình phải nghiên cứu trước”.

Tiết mục mở màn chương trình “Cơn bão concert” (Ảnh: Hải Bá)

Tiết mục mở màn chương trình Cơn bão concert . (Ảnh: Hải Bá)

Bản thân ca sỹ Vũ Hà Anh, NSND Quang Thọ cũng tỏ ra khá bất ngờ trước thông tin báo chí cung cấp về trường hợp của BTC chương trình Cơn bão concert.

Hà Anh cho biết, phía BTC tuyên bố sẽ chuyển toàn bộ số tiền quyên góp được cho huyện Mường Tè ngay sau chương trình.

"Hà Anh sẽ liên lạc lại với BTC để nghe những lời “giải thích” từ phía họ và sẽ có liên lạc lại với báo chí để làm rõ sự việc", nữ ca sĩ cam kết.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quốc Minh – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Celeb Việt - đơn vị tổ chức chương trình cho biết, còn rất nhiều vấn đề nhỏ mà khi thực hiện chương trình, Celeb Việt gặp phải.

Ví dụ như những người hứa mua cổ vật và đã thông tin trong đêm nhạc nhưng sau đó họ không mua nữa và bên Celeb Việt cũng không nhận được tiền từ “nguồn” đó.

Vế phía người mua cổ vật, sau đó, bên phía công ty không liên hệ được.

Cụ thể, theo ông Minh, số tiền bên công ty công bố tại chương trình là khoảng 755 triệu (chưa trừ chi phí sản xuất), thực thu là trên 300 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí số tiền cổ vật mà người mua không mua và tiền chiết khấu tài trợ.

Sau khi nhận được số tiền bán quảng cáo cộng với số tiền bên Celeb Việt có sẵn thì họ mới có đủ số tiền như đã thông báo.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại