Nguyễn Mạnh Tường bị đề nghị mức án cao nhất 19 năm tù

Hải Sơn |

Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường bị Viện kiểm sát đề nghị cao nhất 19 năm tù giam, bị cáo Đào Quang Khánh cao nhất 48 tháng tù giam.

Kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang tranh tụng. Đại diện Viện kiểm sát đánh giá tại phiên tòa hai ngày qua, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường khai báo không thành khẩn, không nhận lý do chị Huyền chết do mình gây ra.

Nhưng bị cáo Tường có nhận có việc hút mỡ, sau đó mang xác vứt xuống sông Hồng.

Đối với bị cáo Đào Quang Khánh, tại tòa đã nhận cùng Tường ném xác chị Huyền xuống sông và lấy điện thoại của nạn nhân.

Với những cơ sở trên, đại diện Viện kiểm sát xác định đủ cơ sở để xác định bị cáo Tường dù không đủ giấy phép kinh doanh, hút mỡ cho chị Huyền, nhưng bị cáo vẫn thực hiện việc này, khiến nạn nhân tử vong.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị hình phạt đối với 2 bị cáo

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị hình phạt đối với 2 bị cáo

Vì vậy, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường (SN 1973, nguyên bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường) bị đề nghị 13-14 năm tù giam về tội:

"Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc các dịch vụ y tế khác".

Đề nghị tội "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt" 4-5 năm tù giam.

Tổng đề nghị hình phạt với bị cáo Tường bị đề nghị từ 17-19 năm tù giam.

Đối với bị cáo Đào Quang Khánh (SN 1996, bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường) bị đề nghị 30-36 tháng tù giam với hành vi "Trộm cắp tài sản".

Đề nghị từ 18-24 tháng tù giam về tội "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt". Tổng đề nghị đối với bị cáo Khánh là 48 tháng tù giam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại