Người Việt không “tiền sự” cờ bạc mới được vào casino?

"Chúng ta cũng nên xem xét có nên cho người Việt có đủ điều kiện được tham gia nhưng phải có quy định chặt chẽ”, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu ý kiến.

Thảo luận cho ý kiến về ban hành Nghị định về hoạt động kinh doanh casino sáng 17.4 tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đa số các Ủy viên đồng ý nghiên cứu cho người Việt có đủ điều kiện được phép vào casino tại Việt Nam.

Có “tiền sử phạm tội đánh bạc” không được vào casino?

Theo đó, ngoài hai đối tượng được phép vào casino trước đây là người nước ngoài và người Việt có hộ chiếu nước ngoài, Bộ trưởng Bộ Tài chính đọc tờ trình của Chính phủ đề nghị bổ sung thêm đối tượng người Việt ở trong nước được chơi casino tại Việt Nam.

Trước đề nghị này, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu ý kiến: “Đây là một thực tế đã tồn tại từ rất lâu, chúng ta cấm người Việt vào casino trong nước thì họ lại đem ngoại tệ sang Singapore, Cambodia, Macao...đánh bạc, hậu quả rất nặng nề. Chúng ta cũng nên xem xét có nên cho người Việt có đủ điều kiện được tham gia nhưng phải có quy định chặt chẽ”.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Hiền – Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng “Bộ Chính trị đã có thông báo 138 đề nghị mở rộng thêm đối tượng là người Việt nên tôi đề nghị đưa vào đây (Nghị định) nhưng phải quản lý chặt chẽ về mặt tài sản, nhân thân, phải chưa có tiền án tiền sự và nhất là chưa phạm tội cờ bạc bao giờ”.

Tại lần thảo luận cho ý kiến lần nay, Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phùng Quốc Hiển cũng cho rằng việc mở rộng đối tượng cho người Việt Nam có đủ điều kiện nên được xem xét để đưa vào nghị định, tránh tình trạng chảy máu ngoại tệ và phát sinh các vấn đề khác khi người Việt mang tiền sang nước ngoài đánh bạc.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo hai dự thảo nghị định về cá cược và casino tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh Tuổi trẻ)

Vẫn băn khoăn “hợp pháp hay không hợp pháp”

Dù đã thảo luận từ kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội song Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước vẫn băn khoăn: “Cái quan trọng nhất là phải khẳng định kinh doanh casino là hợp pháp hay không hợp pháp. Đã hợp pháp thì Chính phủ phải chịu trách nhiệm chứ không cần phải xin ý kiến của Thường vụ Quốc hội nữa”.

Ông Ksor Phước cho rằng, cho phép kinh doanh casino mục đích lớn nhất là để tạo việc làm và tăng ngân sách nên phải có sự kiểm soát chặt chẽ đồng thời không giấu băn khoăn về việc quản lý việc lợi dụng chính sách để đánh bạc, gá bạc và rửa tiền.

Về đầu tư, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng kiến nghị không nhất thiết phải chờ đến khi hoàn thành 100% hạng mục công trình mới cấp phép cho chủ đầu tư mà chỉ cần yêu cầu hoàn thành được 50% hạng mục trở lên sẽ được cấp phép”.

Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng đề nghị cân nhắc quy định “chủ đầu tư phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này mới được cấp phép” bởi như thế sẽ trái với Hiến pháp mới, gây mất bình đẳng giữa doanh nghiệp trong nước và ngoài nước vì trên thực tế nhiều doanh nghiệp trong nước có đủ vốn nhưng trước đây luật của ta chưa cho phép nên chưa có doanh nghiệp nào đáp ứng đủ điều kiện này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại